Pliskova bị loại, tứ kết Wimbledon sạch bóng top 10

09:45 Thứ ba 10/07/2018

Karolina Pliskova đã bị đánh tại ở Wimbledon ở hiệp đấu thứ 4 trong khi cả 10 tay vợt hạt giống nữ đều không thể tiến vào tứ kết – điều chưa từng xảy ra trong Kỷ nguyên mở (Open era).

Tay vợt nữ số 7 thế giới Karolina Pliskova đã bị Kiki Bertens đánh bại với tỉ số 6-3 và 7-6 trong hiệp đấu thứ 4. Đến ngày 9-7, Pliskova là tay vợt duy nhất nằm trong nhóm 10 tay vợt hạt giống nữ còn sót lại. Trong khi đó, với chiến thắng gây sốc nói trên, Bertens lần đầu tiên trong sự nghiệp tiến được vào tứ kết Wimbledon.

Lần đầu tiên kể từ Kỷ nguyên mở, tứ kết Wimbledon vắng bóng 10 tay vợt hạt giống nữ. Trước đó, một cú sốc đã xảy ra khi cả tay vợt nữ số 1 thế giới Simona Halep và đương kim vô địch Garbine Muguruza bị loại.

Cả 4 tay vợt từng vô địch Grand Slam đều bị loại sau 3 vòng. Trong đó, tay vợt nữ số 4 thế giới Sloane Stephens là người đầu tiên nói lời chia tay giải đấu. Các hạt giống số 5, 6 và 8 lần lượt là Elina Svitolina, Caroline Garcia và Petra Kvitova cũng chung số phận với Stephens khi bị đánh bại ở vòng đầu tiên.

a

 Sau khi Karolina Pliskova bị loại, tứ kết Wimbledon không còn bất cứ tay vợt nào nằm trong top 10. Ảnh: PA

Nhà vô địch giải Úc mở rộng đồng thời là tay vợt nữ số 2 thế giới Caroline Wozniacki tỏ ra thất vọng khi bị loại ở vòng hai. Không lâu sau, đến lượt tay vợt nữ số 3 thế giới Muguruza.

Bertens tiếp tục chứng minh cô là một đối thủ khó chơi sau khi loại cả Venus Williams và Pliskova. Đối thủ ở trận tứ kết của Bertens là Julia Goerges hoặc Donna Vekic – người loại hạt giống số 4 Stephens.

Trong bối cảnh các ứng viên đều bị loại, cửa vô địch đang rộng mở với tay vợt người Mỹ Serena Williams.

x

 10 tay vợt nữ hàng đầu thế giới (in đậm) bị loại trước vòng tứ kết Wimbledon năm nay. Ảnh: Daily Mail

Cao Lực | 08:01 10/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục