6 tân binh 'lớn nhanh như thổi' của HLV Miura

11:50 Thứ bảy 29/11/2014

Đội tuyển Việt Nam đang bay cao bằng sức trẻ tuyệt vời. Những cầu thủ lần đầu tham dự AFF Cup đang đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura.

Vũ Minh Tuấn (1990)

Sở hữu 2 bàn thắng, sánh ngang với người đàn anh Công Vinh, mọi thứ đang diễn ra khó có thể tuyệt vời hơn với Vũ Minh Tuấn ở lần đầu tiên tham dự AFF Cup. Vị trí chính thức của tiền vệ người Quảng Ninh ở đội tuyển Việt Nam đã nói lên tầm quan trọng của anh.

Nguyễn Huy Hùng (1992)

Nằm trong danh sách được triệu tập bổ sung từ đội tuyển Olympic nhưng Huy Hùng giờ đóng vai ông chủ ở khu trung tuyến đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ mới chỉ 22 tuổi đã đá trọn 270 phút sau 3 trận đấu tại vòng bảng và sở hữu cho mình một pha lập công.

Ngô Hoàng Thịnh (1992)

Đội trưởng của Olympic Việt Nam tại Asian Games 17 đang ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Không chỉ mạnh mẽ trong tranh chấp, một bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong trận đấu với Philippines đã nói lên vai trò quan trọng của Hoàng Thịnh. Anh chính là gương mặt tiêu biểu nhất cho sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ ở đội bóng do HLV Miura dẫn dắt.

Quế Ngọc Hải (1993)

Ngọc Hải cũng nằm trong danh sách được triệu tập bổ sung từ đội tuyển Olympic. Vị trí sở trường của anh là trung vệ nhưng tại AFF Cup 2014, Ngọc Hải được HLV Miura bố trí đá cánh phải. Hậu vệ xứ Nghệ là người đã ghi bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải. Năm trong số 8 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi tính đến thời điểm hiện tại thuộc về các cầu thủ lần đầu tham dự AFF Cup như Ngọc Hải, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh.

Đinh Tiến Thành (1991)

Từng bị xem là mắt xích yếu nhất của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam nhưng Tiến Thành đã nhanh chóng vượt qua cảm giác thiếu tự tin sau sai lầm ở trận ra quân gặp Indonesia và thể hiện sự tiến bộ trong 2 trận kế tiếp. Thể hình, sức mạnh tranh chấp của trung vệ người Hải Phòng vẫn khiến anh nhận được sự tin tưởng của HLV Miura.

Trần Nguyên Mạnh (1990)

Mắc sai lầm khó tha thứ ở trận ra quân gặp Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng nhưng Nguyên Mạnh vẫn được HLV Miura hết sức tin tưởng. Thủ thành mang áo số 23 liên tục có tên trong đội hình xuất phát cả 2 trận sau đó, đồng nghĩa với sự khẳng định vị trí số 1 của anh trước khung thành đội tuyển Việt Nam. Nguyên Mạnh đã đền đáp lại lòng tin của nhà cầm quân người Nhật Bản bằng phong độ xuất sắc trong trận đấu với Philippines.
Hoàng Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục