Các sao từng biểu tình đòi ra đi

13:20 Thứ tư 25/07/2012

Trước Van Persie và Modric, nhiều ngôi sao khác đã dùng cách biểu tình, gây sức ép để đòi ra đi. Có người còn dọa sẽ cố tình đá phản, nếu bị CLB giữ lại

Phong độ ấn tượng trong mùa giải đầu tiên khoác áo Sampdoria khiến Christian Karembeu trở thành cầu thủ chạy cánh phải gây ấn tượng mạnh nhất thế giới trong năm 1997. Cả Barca lẫn Real Madrid đều tuyên bố muốn có anh, và khi bị CLB Italy cản trở, ngôi sao người Pháp này đã biểu tình, không trả phép đúng hạn và từ chối ra sân. Đến tháng 12/1997, không thể chịu đựng hơn nữa, Sampdoria chấp nhận bán Karembeu cho Real.
Tức giận vì không được Chelsea tăng lương và phải đá ở hậu vệ trái không sở trường, William Gallas đã đòi ra đi từ cuối mùa giải 2005-2006. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép hậu World Cup 2006, trung vệ này đã từ chối trả phép đúng hạn ở CLB và được cho là muốn gia nhập Milan hoặc Juventus. Đến ngày cuối cùng phiên chợ hè, Gallas thỏa ước nguyện, nhưng chỉ một nửa. Anh được rời Chelsea, nhưng không thể cập bến một trong hai ông lớn Serie A. Anh bị Chelsea gán làm một phần trong hợp đồng mua Ashley Cole từ Arsenal. Sau khi vị chuyển nhượng hoàn tất, Chelsea tố Gallas dọa sẽ cố tình đá phản lưới nhà ở mùa giải mới, nếu không được Chelsea cho ra đi.
Claude Makelele không hài lòng với mức đãi ngộ bèo bọt ở Real Madrid, nơi anh được ghi nhận là có đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng không kém các vì tinh tú như Zidane, Figo, Raul, Ronaldo hay Roberto Carlos. Tiền vệ phòng ngự người Pháp đề nghị được tăng lương và khi bị Real từ chối, anh đã gây sức ép để ra đi. Chelsea nhanh tay vào cuộc, tuyển mộ được Melekele và thành công rực rỡ với những đóng góp của tiền vệ nổi tiếng chơi mạnh mẽ, cần mẫn này.
Mất kiên nhẫn vì không có cơ hội đá chính ở Real trong giai đoạn đầu mùa 2008-2009, Robinho đã biểu tình, đình công để đòi ra đi. Mục tiêu của anh khi đó là Man City, hoặc bất kỳ đội bóng nào khác không phải Real. Tiền đạo người Brazil sau đó đầu quân cho Man City với giá kỷ lục vào thời điểm ấy 32,5 triệu bảng ngay trước thời khắc phiên chợ hè đóng cửa.
Dimitar Berbatov cũng chọn cách biểu tình, từ chối ra sân, gây sức ép đòi Tottenham cởi trói để anh gia nhập MU trong những ngày cuối phiên chợ hè 2008 kết thúc. Hành động quyết liệt của tiền đạo người Bulgaria đã phát huy hiệu quả. Tottenham chấp nhận bán anh cho MU với giá 30 triệu bảng ngay trước thời điểm thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa.
Tháng 10/2010, sau rất nhiều trận anh không được đá chính, Wayne Rooney bất ngờ tuyên bố muốn ra đi, không phải vì tiền, mà vì cảm thấy MU thiếu tham vọng. Man City khi đó được cho là đội bóng muốn có Rooney hơn cả, dù phía tiền đạo người Anh không nói cụ thể về điểm đến nếu anh chia tay sân Old Trafford. Tuy nhiên, kịch bản kinh dị với nhiều fan MU – bị đại kình địch cùng thành phố cuỗm ngôi sao sáng giá nhất – đã không thành hiện thực. Chỉ vài ngày sau khi đòi ra đi, Rooney tuyên bố anh ở lại, bằng cách ký hợp đồng mới có hiệu lực tới năm 2015 cùng mức lương cao gấp đôi, 180.000 bảng mỗi tuần.
Sau màn cãi vã với HLV Mancini, Carlos Tevez đình công bằng tự ý cách bỏ về Argentina hàng tháng trời. Milan, khi đó, được cho là điểm đến ưa thích của tiền đạo này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng về sau anh chấp nhận trở lại Ngoại hạng Anh với tuyên bố hạnh phúc ở Man City và có đóng góp quan trọng ở giai đoạn cuối mùa giải, giúp CLB lần đầu vô địch sân chơi này.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục