5 sự thật ít biết về hoa khôi tuyển Mỹ Alex Morgan

16:10 Thứ hai 06/07/2015

Chân sút tuyển Mỹ có chồng cũng là cầu thủ bóng đá, bố là HLV đầu tiên, đeo băng đô màu hồng vì mẹ chồng.

Morgan là một trong những cầu thủ hay nhất của tuyển Mỹ đăng quang vô địch World Cup nữ 2015.

1. Bố là người thầy đầu tiên

Lớn lên ở vùng Diamond Bar, California, Morgan chơi rất nhiều môn thể thao trước khi quyết định tập trung vào sự nghiệp bóng đá. Bố cô, ông Mike không biết nhiều về bóng đá nhưng lại là người có công lớn nhất giúp cô trở thành một cầu thủ lớn như bây giờ. Khi Morgan lên 10 tuổi, bố cô mua tặng cô một chiếc khung thành. Hằng ngày ông tập luyện cùng con gái với vai trò một thủ môn hoặc chuyền bóng cho cô dứt điểm. Sau này, ông Mike trở thành HLV đội trẻ của Alex.

"Bố là nguồn cảm hứng rất lớn với tôi. Ông ấy là người bố duy nhất đến sân xem mọi buổi tập của con gái và chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của tôi cùng tuyển quốc gia," hoa khôi tuyển Mỹ chia sẻ

2. Mẹ có cách ủng hộ khác biệt với bố

Nếu như bố Alex Morgan luôn theo sát, đốc thúc cô tập luyện, thi đấu hết mình, mẹ cô lại có cách cổ vũ khác. "Mẹ tôi là mẫu người rất đáng yêu. Bà có cách ủng hộ tôi khác hẳn với bố. Mẹ tôi thường nói 'Con gái yêu, nếu con thua thì cũng không sao cả' trong khi tôi bố tôi nói rằng: 'Con phải cố gắng hết mình. Sẽ chẳng ai nhớ đến người đứng thứ hai đâu'. Tôi cảm thấy may mắn vì tiếp thu được cả hai luồng ý kiến của bố mẹ. Tôi nhận được những gì tốt nhất từ họ," Alex cho biết.

3. Có hai chị gái

Trong nhà, Alex Morgan là con út. Trên cô còn có hai chị gá Jennifer và Jeri, hơn cô lần lượt 6 và 4 tuổi. Mặc dù nhỏ tuổi hơn, Alex vẫn hay tham gia vào các cuộc thi đấu với các chị. "Tôi thường chơi đuổi nhau với các chị trên đường. Mọi thứ đều là một trò tranh đấu. Đánh bại một ai đó đều mang lại cảm giác thật tuyệt, cho dù người đó là một thành viên trong gia đình," tiền đạo 26 tuổi nói.

4. Chồng cũng là cầu thủ bóng đá

Ông xã của Alex Morgan là Servando Carrasco, hiện thi đấu cho Sporting Kansas City ở giải Nhà nghề Mỹ. Alex và Carrasco quen nhau khi cả hai còn chơi cho đội bóng của trường đại học California. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào dịp cuối năm 2014. "Chúng tôi rất hạnh phúc, vui vẻ khi sống cùng nhau. Tôi thực sự đã cưới người bạn nam thân nhất của tôi làm chồng."

5. Đeo băng đô màu hồng vì mẹ chồng

Morgan thường xuyên ra sân với một chiếc băng đô màu hồng trên đầu. Tuy nhiên rất ít người biết lý do cô đeo nó. Tiền đạo tuyển Mỹ cho biết cô làm vậy để ủng hộ mẹ chồng Gloria Carrasco. Bà Gloria từng bị ung thư vú vào năm 2006 nhưng đã chiến thắng bệnh tật và hiện sống rất khỏe mạnh.

Lan Chinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục