Thu nhập khổng lồ của các tay đua F1

18:27 Thứ hai 04/05/2015

Sebastian Vettel - tay đua của đội Ferrari - đang nhận mức lương 50 triệu USD/năm, trong khi đồng nghiệp Fernando Alonso của đội McLaren hưởng lương 40 triệu USD.

Formula One (F1) - đua xe công thức 1 - là môn thể thao tốn kém nhất hiện nay. Ngoài chi phí nghiên cứu, chế tạo xe..., việc trả lương cho các tay đua cũng như đội ngũ kỹ thuật cũng ngốn của các đội đua những khoản tiền không nhỏ. Dưới đây là danh sách 10 tay đua F1 nhận lương cao nhất thế giới năm 2015, theo thống kê của trang Totalsportek.

1. Sebastian Vettel - 50 triệu USD

Sau khi rời Red Bull, Sebastian Vettel đã ký với đội đua Ferrari một hợp đồng khổng lồ trị giá 110 triệu USD. Theo đó, tay đua 27 tuổi người Đức sẽ nhận được 50 triệu USD trong năm đầu tiên. Hai năm tiếp theo, mỗi năm nhận 30 triệu USD. Đây là mức lương cơ bản cộng với tiền thưởng. Điều đó giúp Sebastian Vettel trở thành tay đua F1 có lương cao nhất hiện nay. Trên bảng xếp hạng mùa giải 2015, Vettel đang đứng thứ ba với 65 điểm sau 4 vòng đấu, xếp sau Lewis Hamilton và Nico Rosberg.

2. Fernando Alonso - 40 triệu USD

Theo bản hợp đồng hai năm 2015-2016 mà Fernando Alonso mới ký với đội đua McLaren, tay đua này sẽ nhận được 40 triệu USD mỗi năm, bao gồm tiền lương và thưởng. Alonso năm nay 33 tuổi, người Tây Ban Nha. Anh giành chức vô địch F1 thế giới trong hai năm 2005 và 2006. Alonso bắt đầu sự nghiệp tại Australian Grand Prix năm 2001. Tay đua này xếp thứ 6 trong bảng tổng sắp 2014, nhưng có màn khởi đầu không mấy thuận lợi ở mùa giải 2015, khi đang xếp ở vị trí thứ 16.

3. Lewis Hamilton - 31 triệu USD

Lewis Hamilton đang đầu quân cho đội Mercedes. Theo hợp đồng mới nhất, tay đua này sẽ nhận được 31 triệu USD mỗi năm, cộng với khoản tiền thưởng có thể lên đến 10 triệu USD nếu thi đấu tốt. Lewis Hamilton đang có thành tích tốt nhất mùa giải 2015, với 93 điểm sau bốn chặng.

4. Kimi Raikonen - 26 triệu USD

Kimi Raikonen của đội Ferrari đang hưởng 26 triệu USD mỗi năm, bao gồm tiền lương và thưởng thành tích. Raikkonen là tay đua F1 người Phần Lan. Anh bắt đầu chuyển tới Ferrari vào năm 2007 và trở thành một trong những tay lái được trả lương cao nhất hiện nay. Raikkonen giành chức vô địch F1 mùa giải 2007, khi hơn Lewis Hamilton và Fernando Alonso đúng một điểm. Tay đua 34 tuổi tiếp tục giành chiến thắng tại Abu Dhabi Grand Prix năm 2012. Raikonen đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng mùa giải 2015 với 42 điểm.

5. Nico Rosberg - 14,8 triệu USD

Nico Rosberg là tay đua của đội Mercedes, hưởng lương 14,8 triệu USD mỗi năm. Hợp đồng của anh sẽ kéo dài trong hai năm, từ 2015 đến 2016. Rosberg năm nay 29 tuổi, quốc tịch Đức. Anh giành chiến thắng đầu tay tại giải đua F1 vào năm 2006, tại đường đua Bahrain Grand Prix. Tay đua này gia nhập Mercedes và trở thành đồng đội của Michael Schumacher vào năm 2009. Rosberg đạt thành công đỉnh cao trong sự nghiệp của mình cùng đội Mercedes. Anh đang đứng thứ hai tại mùa giải năm nay với 66 điểm sau 4 chặng.

6. Jenson Button - 11,6 triệu USD

Jenson Button là tay đua quốc tịch Anh của đội McLaren. Anh hưởng lương 11,6 triệu USD theo bản hợp đồng kéo dài một năm. Tay đua 35 tuổi lần đầu góp mặt tại giải F1 vào năm 2000 tại Australian Grand Prix. Năm 2009, Jenson Button giành chức vô địch. Tay đua này tạm đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng năm nay với những thành tích không mấy khả quan. Năm 2014, Button đứng thứ 8 với 126 điểm.

7. Felipe Massa - 4,5 triệu USD

Felipe Massa năm nay 33 tuổi, là tay đua của đội Williams. Massa hưởng mức lương 4,5 triệu USD trong năm cuối cùng của bản hợp đồng. Felipe Massa bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội Sauber trước khi gia nhập Ferrari. Tay lái này giành được hai danh hiệu trong năm 2006 tại Brazil Grand Prix. Felipe Massa tạm xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng tay đua F1 năm 2015 nhờ 31 điểm đạt được sau 4 chặng.

8. Nico Hulkenberg - 4 triệu USD

Nico Hulkenberg đang lái cho đội Force India cùng mức lương 4 triệu USD. Hợp đồng này sẽ được gia hạn đến cuối năm 2015. Nico Hulkenberg tạm đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng năm nay, với 6 điểm đạt được sau 4 chặng.

9. Daniel Ricciardo - 3,7 triệu USD

Daniel Ricciardo là tay lái của đội Red Bull, mang quốc tịch Australia. Daniel nhận được mức lương 3,7 triệu USD sau nhiều lần đàm phán lại hợp đồng. Tay đua 25 tuổi lần đầu xuất hiện tại British Grand Prix 2011. Anh là người thay thế Mark Webber, hiện đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp năm nay nhờ đạt được 19 điểm sau 4 chặng.

10. Sergio Perez - 3,2 triệu USD

Sergio Perez là tay đua quốc tịch Mexico của đội Force India. Anh nhận được 3,2 triệu USD một năm trong hợp đồng dài hạn. Tay lái 24 tuổi gia nhập đội McLaren năm 2013, trước khi đầu quân cho Force India F1 Team cùng hợp đồng chuyển nhượng trị giá 15 triệu euro. Sergio Perez đang tạm xếp thứ 13 của mùa giải năm nay với 5 điểm đạt được sau 4 chặng.

Minh Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục