Ít người biết rằng Negredo từng là một sản phẩm bị bỏ quên của lò đào tạo Castilla. Chân sút đang khoác áo Valencia này từng rất thành công ở Tây Ban Nha trước khi có một chuyến xuất ngoại thất vọng ở Premier League. Negredo từng là chủ công của Sevilla với 85 bàn thắng/182 trận khoác áo đội chủ sân Sanchez Pizjuan.
Rất tiếc, việc phải cạnh tranh với quá nhiều chân sút đẳng cấp như Sergio Aguero, Edin Dzeko hay Stevan Jovetic đã khiến ngôi sao sinh năm 1985 chẳng thể trụ vững tại sân Etihad. Bản hợp đồng trị giá hơn 16 triệu bảng của Man City đã sớm hồi hương chỉ sau một năm lưu lạc tại xứ Sương mù.
Soldado cũng là một viên ngọc thô khác bị lãng phí của lò đào tạo Real Madrid. Anh lang bạt qua nhiều đội bóng nhỏ Getafe, Osasuna trước khi khẳng định tên tuổi tại Valencia. Vào khoảng thời điểm 2010-2013 “Bầy dơi” đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và liên tiếp phải “bán máu” để tồn tại. Soldado đã góp công không nhỏ giúp Valencia đứng vững trong khốn khó.
Spurs đã rất kì vọng vào anh khi chi tới 26 triệu euro để đưa Soldado về White Hart Lane. Đáng tiếc, chân sút sinh năm 1985 chỉ để lại một núi thất vọng khi thỉnh thoảng ghi bàn bằng những cú sút… 11 mét. Sau 52 trận đấu tại Premier League, cựu ngôi sao Valencia chỉ ghi được vẻn vẹn 7 bàn.
Thủ thành kỳ cựu người Tây Ban Nha chỉ là một phương án chữa cháy tại Manchester United vào nửa sau mùa giải 2014/2015. Điều đáng buồn là gần như thủ thành sinh năm 1982 chẳng có đóng góp gì đáng kể cho Quỷ đỏ.
Anh chỉ ra sân đúng 2 trận cho đội chủ sân Old Trafford và gây nên vụ lùm xùm với chiến lược gia van Gaal. Anh cũng được xem là một phần nguyên nhân khiến Pedro đổi ý không đến Old Trafford. Hiện tại tình thế cũng Valdes đang lâm vào cảnh “ở không được mà đi cũng chẳng xong”.
Là một ngôi sao chính gốc của lò La Masia thế nhưng ở tuổi 17 anh đã sớm chuyển sang Premier League theo tiếng gọi của Sir. Alex. Suốt bốn năm tại đây, dù được xem là trung vệ triển vọng bậc nhất nhưng anh lại không gặp thời khi cặp đôi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đang vào thời kỳ đỉnh cao.
Tổng cộng trong 4 mùa giải, Pique chỉ ra sân vẻn vẹn 23 lần và phải hồi hương về sân Nou Camp. Nhưng chắc chắn Pique chưa bao giờ hối tiếc về quyết định này bởi hiện tại anh đã là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới và đoạt vô số vinh quang cùng đội bóng xứ Catalan.