Top 5 đội kiểm soát bóng tốt nhất Serie A mùa này

14:48 Thứ sáu 22/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Serie A mùa này chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc, nhà vô địch đã được xác định từ lâu nhưng giải đấu vẫn còn rất hấp dẫn ở cuộc chiến dành vé dự cúp châu Âu.

Ở một giải đấu đầy toan tính và thực dụng như Serie A thì kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa với việc sẽ giành chiến thắng. Điều này sẽ được chứng minh rõ hơn ở bảng xếp hạng sau đây qua thống kê của Whoscored.

1/ Inter Milan 60,1%

Hiện nay sau 36 vòng đấu của Serie A, Inter Milan đang xếp ở tận vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng nhưng họ lại là đội kiểm soát bóng tốt nhất so với 19 đội còn lại. Dù dưới thời HLV Walter Mazzarri hay sau này là Roberto Mancini thì Nerazzurri luôn là đội cầm bóng vượt trội trước mọi đối thủ. Theo thống kê của Whoscored thì Inter có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận ở Serie A lên đến 60,1%.

Họ cầm bóng nhiều không đồng nghĩa với việc tạo ra những tình huống nguy hiểm thật sự so với đối phương. Inter có một hàng tiền vệ với chất lượng nhân sự khá tốt, họ sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện như Kovacic, Shaqiri, Guarin, Brozovic,... nhưng những đường chuyền cuối cùng cho các tiền đạo lại khá tệ.

Bên cạnh đó, thì các chân sút như Palacio, Icardi, Podolski,… thường xuyên bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, hàng thủ thi đấu như mơ ngủ dẫn đến những kết quả đầy thất vọng trong mùa bóng năm nay.

2/ AS Roma 59,7%

Kể từ khi Francesco Totti cùng các đồng đội nâng cao Scudetto vào năm 2001 cho đến nay cũng đã gần 15 năm. 15 năm qua, Roma vẫn mãi là một kẻ bám đuổi và kiêm luôn việc làm nền cho những Inter Milan, Juventus lên ngôi vô địch.

Giallorossi được biết đến như một trong những đội bóng có lối chơi phóng khoáng và đẹp mắt nhất ở Serie A từ nhiều năm nay. Roma dù dưới thời Luciano Spalletti, Zdenek Zeman hay bây giờ là Rudi Garcia đều chơi một thứ bóng đá hấp dẫn người hâm mộ nhưng họ vẫn luôn là kẻ về nhì. Một đội bóng luôn kiểm soát thế trận nhưng vẫn chưa có đủ bản lĩnh để đè bẹp mọi đối thủ đó chính là hình ảnh của Roma từ nhiều năm nay.

Theo thống kê thì đội bóng áo Bã trầu có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình trong mỗi trận đấu là 59,7 % và xếp thứ hai tại Serie A. Họ hiện cũng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và đang có cơ hội lớn để giành một chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

3/ Fiorentina 58%

Fiorentina đã có ba chiến thắng liên tiếp tại Serie A để giành lợi thế lớn trong cuộc đua dự Europa League. Các khán giả đến sân Artemio Franchi luôn có một sự hứng khởi nhất định mỗi khi cổ vũ đội nhà thi đấu bởi lối chơi rất máu lửa và đẹp mắt của các cầu thủ áo Tím.

Dưới thời Montella, La Viola là một tập thể vô cùng gắn kết dù không có một ngôi sao nào thật sự nổi bật. Tính đồng đội luôn được đặt lên hàng đầu và 11 con người trên sân đều chung một mục tiêu, chiến đấu hết mình vì màu áo Tím. Theo thống kê của Whoscored, Fiorentina là đội kiểm soát bóng tốt thứ ba tại Serie A với trung bình 58% trên mỗi trận đấu.

Họ kiểm soát bóng tốt, thường làm chủ cuộc chơi kể cả khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh nhưng cũng như bao năm qua, Fiorentina vẫn phải hài lòng với một vị trí ngoài Top 3 bởi tiềm lực cũng như đẳng cấp chưa cho phép họ vươn lên để có thể là một ứng viên cho chức vô địch.

4/ Juventus 57,3%

Thật ngạc nhiên khi Juve đã vô địch Serie A trước bốn vòng đấu nhưng họ nằm ngoài Top 3 những đội kiểm soát bóng tốt nhất ở giải đấu này. Theo thống kê thì tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận của Juve chỉ đạt 57,3% và xếp thứ 4 tại Serie A.

Juve dưới thời HLV Massimiliano Allegri đã “tiến hóa” vượt bậc so với thời của Antonio Conte. Họ linh hoạt hơn rất nhiều trong khâu triển khai lối chơi và ứng phó với mọi tình huống trong mọi trận đấu. Hai sơ đồ 4-3-2-1 và 3-5-2 (có thể là 5-3-2) được Max áp dụng rất nhuần nhuyễn với các học trò.

Khi Juve chơi 4-3-2-1 và có được bàn thắng dẫn trước họ sẽ chủ động nhường thế trận cho đối thủ và quay về với 3-5-2 nên Bà đầm già có tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn so với những Inter, Roma hay Fiorentina cũng là điều dễ hiểu.

Điều quan trọng nhất với Juve không phải là sự cống hiến, hoa mỹ. Với họ đơn giản chiến thắng chính là ba điểm, đó chính là kim chỉ nam đã mang đến thành công vang dội cho Bianconeri trong mùa bóng năm nay. Họ đã hoàn thành cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội và đã vào đến chung kết Champions League.

5/ Napoli 55,8%

Xếp thứ năm trong danh sách này chính là Napoli. Theo thống kê thì đội quân của HLV Rafael Benitez có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình trong mỗi trận đạt 55,8%. Hiện tại họ đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A và đang hi vọng về một chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Napoli kém đội đang xếp thứ ba là Lazio đúng ba điểm và nếu họ giành chiến thắng trước Juve ngay tại Turin vào cuối tuần này, họ sẽ tự quyết định được số phận của mình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với Lazio tại San Paolo.

Trên đây là năm đội có tỉ lệ kiểm soát bóng tốt nhất ở Serie A tính cho đến thời điểm hiện tại. Dù kiểm soát bóng không phải là tất cả nhưng nó cũng là một yếu tố quan trọng để tạo tiền đề cho những chiến thắng, mang về ba điểm cho các đội bóng. Nếu một đội bóng có tỉ lệ kiểm soát bóng trong một mùa giải trung bình hơn 50% thì gần như chắc chắn họ sẽ có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng (trừ AC Milan).

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục