Những ngôi sao sáng nhất của M.U từng gia nhập Real

08:31 Thứ sáu 22/05/2015

David De Gea, cầu thủ hay nhất M.U 2014/15 đang có ý gia nhập Real. Nhân sự kiện này, Daily Mail điểm lại những ngôi sao sáng nhất Old Trafford chuyển sang khoác áo "Los Blancos".

David Beckham (tới Real năm 2003)

Cựu tuyển thủ Anh thuộc “Thế hệ vàng 92”. Beckham ra mắt đội 1 M.U tháng 4/1995. Hai năm sau, anh được bình chọn là Cầu thủ hay nhất mùa ở M.U (danh hiệu Sir Matt Busby) sau khi giúp “Quỷ đỏ” đoạt Premier League và tiến vào bán kết Champions League. Tại giải năm đó, Beck cũng được bình chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất PFA.

David Beckham đoạt danh hiệu Sir Matt Busby năm 1997. Ảnh: Internet.

Mùa 1998/99, Beckham và đồng đội tạo ra cú ăn ba lịch sử khi lên ngôi tại Premier League, FA Cup và Champions League. Năm 2003, sau khi mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson, cựu tiền vệ sinh năm 1975 gia nhập Real Madrid với giá 25 triệu bảng.

Sau 4 mùa giải khoác áo “Kền kền trắng”, anh ra sân 155 trận, ghi 20 bàn và đoạt danh hiệu La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Ruud Van Nistelrooy (tới Real năm 2006)

Cựu danh thủ người Hà Lan gia nhập M.U năm 2001 từ PSV. Ngay mùa đầu tiên, anh gây ấn tượng lớn khi ghi 36 bàn trên mọi mặt trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa ở Old Trafford. Mùa thứ 2, Van Nistelrooy tiếp tục thăng hoa với 44 lần sút tung lưới đối phương, giúp “Quỷ đỏ” vô địch Premier League. Bản thân anh lần thứ 2 đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa.

Van Nistelrooy hai lần liên tiếp được bình chọn là Cầu thủ hay nhất mùa ở M.U năm 2002 và 2003. Ảnh: Internet.

Van Nistelrooy cống hiến cho M.U thêm 3 năm trước khi chuyển sang đầu quân cho Real với giá 10,2 triệu bảng hè 2006. Trong hơn 3 mùa giải ở Bernabeu, tiền đạo người Hà Lan ghi 64 bàn sau 96 trận, đoạt 2 chức vô địch La Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Gabriel Heinze (tới Real năm 2007)

Cựu ngôi sao Argentina ký hợp đồng với “Quỷ đỏ” năm 2004 từ PSG với giá 6,9 triệu bảng. Heinze đóng vai trò quan trọng ở hàng hậu vệ M.U ngay mùa đầu tiên với 40 lần ra sân trên mọi mặt trận. Màn trình diễn thuyết phục giúp cựu hậu vệ 37 tuổi đoạt danh hiệu Sir Matt Busby vào cuối mùa.

Heinze đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất M.U ngay mùa đầu tiên thi đấu tại Old Trafford. Ảnh: Internet.

Sau khi mất vị trí vào tay Patrice Evra, cựu cầu thủ PSG quyết định chia tay M.U để đầu quân cho Real năm 2007 với giá 8 triệu bảng. Heinze chỉ có 2 năm phục vụ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh giành danh hiệu La Liga và Siêu cúp TBN sau 58 trận cùng 3 bàn thắng.

Cristiano Ronaldo (tới Real năm 2009)

Sir Alex Ferguson mua Ronaldo từ Sporting Lisbon năm 2003 với giá 12,24 triệu bảng. Giống Van Nistelrooy và Heinze, siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu thuyết phục và được bình chọn là Cầu thủ hay nhất CLB ngay mùa đầu tiên.

Ronaldo đoạt 3 danh hiệu Sir Matt Busby trong 6 năm cống hiến cho M.U. Ảnh: Internet.

Trong 6 năm thi đấu tại Old Trafford, Ronaldo giúp “Quỷ đỏ” đoạt nhiều danh hiệu, nổi bật nhất là 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Về mặt cá nhân, CR7 đoạt hai danh hiệu Sir Matt Busby các năm 2007 và 2008.

Dù dành nhiều tình cảm cho M.U, Ronaldo vẫn quyết định chuyển tới Real với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng hè 2009. Chân sút 30 tuổi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của “Los Blancos”. Anh ghi 310 bàn sau 299 trận, giành mọi danh hiệu cao quý cùng “Kền kền trắng” như Champions League, La Liga, Cúp nhà vua, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Javier Hernandez (tới Real năm 2014 theo diện cho mượn)

Javier Hernandez (hay còn gọi Chicharito) cũng giành danh hiệu Sir Matt Busby ngay mùa đầu tiên thi đấu tại Old Trafford (2010/11). Tiền đạo người Mexico ghi 20 bàn sau 45 lần ra sân trên mọi mặt trận, giúp “Quỷ đỏ” đăng quang tại Premier League.

Chicharito gây ấn tượng mạnh trong mùa đầu tiên khoác áo "bầy Quỷ đỏ". Ảnh: Internet.

Dù không thường xuyên đá chính, “Hạt đậu nhỏ” vẫn gây ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội. Anh lần lượt ghi 12 và 18 bàn ở hai mùa tiếp theo. Dưới triều đại David Moyes, chân sút 26 tuổi không phát huy hết khả năng. Anh bị đẩy sang Real theo diện cho mượn khi HLV Van Gaal tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford hè 2014.

Tại Bernabeu, Chicharito ghi 8 bàn sau 31 lần ra sân. Anh cùng “Kền kền trắng” giơ cao danh hiệu FIFA Club World Cup trên đất Ma-rốc tháng 12/2014.

Tiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục