10 cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất thế giới 20 năm qua

08:50 Thứ năm 29/01/2015

Với hơn 400 bàn ghi được Lionel Messi là tiền đạo sở hữu hiệu suất ghi bàn cao nhất thế giới, tiếp sau đó là Basten, Ronaldo và Cris Ronaldo

Người đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới trong vòng 20 năm qua là Lionel Messi. Anh đã có 415 bàn sau 540 trận, trung bình 0,77 bàn/trận. Mới đây Messi còn phá kỉ lục của Raul Gonzalez tại Champions League với 74 bàn.
Marco van Basten là một trong những chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới. Mặc dù từ giã sự nghiệp khá sớm khi mới 28 tuổi nhưng van Basten cũng kịp để lại 300 bàn sau 431 trận, hiệu suất là 0.7 bàn/trận.
Ronaldo người Brazil biệt danh “Người ngoài hành tinh” có khả năng săn bàn đáng sợ, Ro ”béo” đã có 414 bàn thắng trong 616 lần ra sân, hiệu suất 0,67 bàn/trận. Bên cạnh đó, ngôi sao người Brazil cũng là chân sút tốt thứ 2 tại World Cup sau Klose của Đức với 15 bàn.
Cristiano Ronaldo không xuất thân là một tiền đạo thực thụ nhưng lại có khả năng săn bàn đáng sợ. Trong 717 lần ra sân, cầu thủ 29 tuổi này đã có 428 bàn và hiệu suất là 0.6 bàn/trận.
Huyền thoại Gabriel Batistuta là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới năm 1990. Tại Fiorentina, nơi Batistuta đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chơi bóng. “Batigol” có 365 bàn thắng sau 594 trận ra sân với hiệu suất là 0.6 bàn/trận.
Tiền đạo Ruud Van Nistelrooy, biểu tượng của Man Utd đã ghi được 382 bàn trong 659 lần ra sân, trung bình 0,59 bàn/trận. Tính riêng, khi còn thi đấu cho Red Devil, cựu tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 150 bàn/219 trận trong giai đoạn 2001-2006.
Tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic xếp thứ 7 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới 20 năm qua. Với 360 bàn sau 678 trận tức là 0.53 bàn/trận thì Ibrahimovic xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển 6 năm liền.
Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o đã đầu quân cho khá nhiều CLB lớn ở châu Âu như Barcelona, Inter Milan hay Chelsea. Hiện tại, Eto’o đã ghi 359 bàn trong 725 lần ra sân, hiệu suất 0,5 bàn/trận.
Andriy Shevchenko – huyền thoại ở San Siro - là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới ở thế hệ của anh. Cựu tiền đạo của Dynamo Kyiv đã ghi được 369 bàn trong 729 lần cả thảy, hiệu suất ghi bàn 0,49 bàn/trận.
Xếp cuối cùng trong top 10 là Christian Vieri. Trong quãng thời gian “xê dịch” tới 15 CLB trong 18 năm của mình, cựu tiền đạo người Italy này đã có 259 bàn thắng sau 525 lần ra sân với hiệu suất 0,49 bàn/trận.
Thiên Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục