Khi các sao bóng đá “mít ướt“

17:41 Thứ hai 24/11/2014

Các sao bóng đá khóc không phải hiếm, họ khóc vì sung sướng, vì bất lực hay đó là giọt nước mắt của sự tiếc nuối.

Trong trận đấu mở màn của đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2014 với ĐT Indonesia, chính sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh đã cướp đi 3 điểm của ĐT Việt Nam và sau bất cẩn đó Nguyên Mạnh rất hối hận và những giọt lệ đã lăn trên má của anh. Ảnh: thethao247.
Những giọt nước mắt của Cris Ronaldo khi không thể giúp ĐT Bồ Đào Nha đi xa tại World Cup 2014.
Giọt nước mắt hạnh phúc của Neymar khi phải trải qua trận đấu khó khăn trước Chile.
David Luiz đã khóc khi mắc quá nhiều lỗi và chính những lỗi đó đã làm nên trận thua thảm họa bại 1-7 trước ĐT Đức.
Cầu thủ Bờ Biển Ngà Serey Die cũng bất ngờ khóc như mưa khi đang hát vang quốc ca trong trận gặp Mexico. Sự nức nở của Serey Die thậm chí còn khiến người hâm mộ lầm tưởng nhà anh mới có tang.
Trong lần cuối cùng được khoác áo ĐT Tây Ban Nha, Villa đã khóc, đó là những giọt nước mắt của sự lìa xa.
Giọt nước mắt vỡ òa sung sướng của cầu thủ Uruguay - Jose Gimenez, sau khi đội nhà đánh bại Italy kịch tính để giành vé vào vòng knock-out.
James Rodriguez đã khóc khi ĐT Colombia của anh không thể đi tiếp tại World Cup. Mặc dù, ĐT Colombia của anh thi đấu hay hơn hẳn đội chủ nhà Brazil.
Anh Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục