Hướng đến mùa bóng mới: Ai sẽ trở lại?

19:22 Thứ tư 30/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong guồng quay hối hả của bóng đá Châu Âu, các đội bóng đang ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa tranh tài mới. Và người hâm mộ đang chờ xem ai trong số những kẻ thất bại của mùa trước sẽ trở lại vào mùa giải năm nay.

Man United


Vị trí thứ 7 là khá lạ đối với những ai yêu mến Man United trong hơn một thập kỷ qua. Người ta đã quá quen với cảnh Man United luôn nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất Premier League. Cho nên việc chỉ đứng thứ 7 mùa rồi và không được dự cúp Châu Âu đã làm tổn thương nghiêm trọng đến niềm kiêu hãnh của nửa đỏ Manchester. Louis Van Gaal thay David Moyes. Vidic, Rio, Evra ra đi và Luke Shaw, Herrera đến mang theo nhiều hy vọng mới. Chắc chắn những bước đi của Man United mùa này sẽ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Barcelona


3 chiếc cúp quan trọng nhất là Cúp nhà vua, La Liga và Champions League đều về tay 2 đội bóng thành Madrid ở mùa giải vừa qua. Barcelona đã trải qua mùa bóng trắng tay – điều hiếm khi thấy trong nhiều năm qua. Luis Enrique trở thành HLV mới của Barca và bản hợp đồng kỷ lục Luis Suarez sẽ mang đến cho Barcelona một diện mạo mới?

AC Milan


Nếu như ở Premier League mùa rồi, Man United xếp thứ 7 thì vị trí của một tượng đài tại Serie A – AC Milan – là hạng 8. Một mùa giải thất bại toàn diện của đội chủ sân San Siro. Mùa giải mới, AC Milan sẽ có HLV mới là Filippo Inzaghi – một huyền thoại của AC Milan. Hy vọng cựu tiền đạo lừng lẫy một thời này sẽ đưa AC Milan qua cơn khủng hoảng. Nhưng sau những trận giao hữu bết bát đầu mùa, xem ra Inzaghi còn rất nhiều việc phải làm để có thể giúp đội áo sọc đỏ đen trở lại.

Inter Milan


Dù đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng người anh em của AC Milan là Inter Milan cũng chỉ hơn họ có 3 điểm. Sau thành công rực rỡ năm 2010, Inter dần tụt dốc để giờ đây không thể cạnh tranh nổi với những Juventus hay Napoli. Nhưng với một đội bóng có truyền thống như Inter Milan thì người ta mong chờ họ sẽ trở lại trong mùa giải năm nay.

Dortmund


Không thể tiến xa tại Champions League và còn bị Bayern Munich về đích trước 7 vòng đấu ở Bundesliga đã cho thấy Dortmund giờ đã suy yếu đi khi họ liên tục mất đi những cầu thủ chủ chốt. Mùa giải này họ sẽ không có sự phục vụ của Lewandowski – đã chuyển sang Bayern Munich – khiến cho không ít người hoài nghi rằng Dortmund có làm nên chuyện mùa tới hay không ?

Đấy đều là những biểu tượng của bóng đá thế giới, thất bại của họ trong mùa giải vừa qua cũng mang tính thời cuộc tạm thời mà thôi. Người hâm mộ hy vọng và tin họ sẽ trở lại, vì họ là những phần không thể thiếu của bóng đá Châu Âu.
Tống Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục