Phóng viên Việt Nam không được xuất hiện tại các buổi tập của Myanmar

13:21 Chủ nhật 18/11/2018

Trưởng đoàn Myanmar, ông Than Toe Aung tuyên bố sẽ không để lọt hình ảnh hay thông tin về quá trình tập luyện ra ngoài, nhằm tránh trường hợp bị trinh sát Việt Nam bắt bài.

Sau chiến thắng 3-1 trước ĐT Lào, Myanmar trải qua hình trình đầy vất vả khi bay về nước. Di chuyển từ sáng sớm ở sân bay Lào nhưng toàn đội lại phải quá cảnh ở Băng Cốc – Thái Lan, mãi 20h00 đội mới có mặt tại sân bay Yangon – Myanmar.

Báo chí Việt Nam không được xuất hiện tại buổi của Myanamr - Bóng Đá

ĐT Myanmar dứt khoát nói "không" với truyền thông Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Như vậy sau các lượt trận của bảng A, Việt Nam và Myanamr đều có được 6 điểm. Vậy nên, cuộc chạm trán giữa hai đội ở lượt trận thứ 3 sẽ quyết định tấm vé vào bán kết. Chính vì những lý do trên, Myanmar rất đề cao cảnh giác với ĐT Việt Nam, đặc biệt là cánh truyền thông.

Chúng tôi không muốn Việt Nam có bất kỳ thông tin nào về quá trình tập luyện của Myanmar cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ đóng cửa sân hoàn toàn, không để truyền thông tác nghiệp dù chỉ ít phút khởi động trong các buổi tập. Myanmar và Việt Nam đều đã có sáu điểm sau 2 trận. Trận đấu sắp tới giữa hai đội sẽ quyết định tấm vé vào bán kết. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng,” Trưởng đoàn Myanmar ông Than Toe Aung khẳng định không để lọt bất cứ một phóng viên Việt Nam nào vào sân tập.

Báo chí Việt Nam không được xuất hiện tại buổi của Myanamr - Bóng Đá

ĐT Myanmar đang tập trung cao độ nhất trước cuộc chạm trán với Việt Nam trên sân nhà. Ảnh: AFF. 

Ngược lại với đội chủ nhà Myanmar, ĐT Việt Nam vẫn cho các phóng viên tác nghiệp trong khoảng 15 đến 20 phút đầu tiên của buổi tập. Tuy nhiên, khi thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào tập chuyên môn thì các phóng viên không được tác nghiệp.

Đình Viên (từ Myanmar) | 12:45 18/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục