Pháp bị tố dùng doping trong trận bán kết với Đức

08:00 Thứ năm 01/01/1970

Tờ Bild (Đức) vừa phanh phui câu chuyện, các cầu thủ Pháp đã cố tình sử dụng chất kích thích trong chiến thắng trước Đức ở bán kết Euro 2016.

 

Trước khi bước vào cuộc chạm trán, Les Bleus bị đánh giá là cửa dưới nhưng đã bất ngờ đánh bại Đức 2-0 nhờ cú đúp của Antoine Griezmann.

Pháp, bán kết Euro 2016, Euro 2016, Đức, Pháp dùng doping
Pháp đánh bại Đức 2-0 ở bán kết
Tuy nhiên, tờ Bild cho hay, họ đã phát hiện thấy trong phòng thay đồ tuyển Pháp bỏ lại một ống Gursogan đã qua sử dụng.

Gursogan không thuộc danh mục chất bị cấm của Ủy ban phòng chống Doping Thế giới, nhưng giáo sư Fritz Sorge chuyên nghiên cứu về doping cho hay, đây là dạng chất kích thích tăng cường khả năng vận động và chống mệt mỏi cho các VĐV.

Ông chia sẻ trên tờ Bild: "Theo Ủy ban phòng chống doping, bất kỳ nỗ lực nào tạo ưu thế hơn so với đối thủ về mặt thể lực trong các cuộc tranh tài đều bị coi là dùng doping.

Pháp, bán kết Euro 2016, Euro 2016, Đức, Pháp dùng doping
Ống Gursogan bỏ lại trong phòng thay đồ tuyển Pháp
Với tôi, Gursogan chính là doping. Màn trình diễn sẽ được nâng cao trong môn thể thao vua nhờ chất caffeine. Điều này đã được chứng minh. Nó làm tăng khả năng nhận thức, nghĩa là tốc độ phản ứng cũng cao hơn."

Sau khi đánh bại Đức ở bán kết, Pháp lại gục ngã trước Bồ Đào Nha trong cuộc đấu tranh ngôi vương ở Stade de France.

T.A | 08:00 01/01/1970
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục