Phan Văn Tài Em: Người con Long An và mối lương duyên với bóng đá Sài Gòn

18:52 Thứ bảy 03/02/2018

TinTheThao.com.vnCựu danh thủ gốc Long An Phan Văn Tài Em đã chính thức trở thành HLV trưởng của Sài Gòn FC và điều đó cho thấy anh rất có duyên với bóng đá vùng đất này.

Từ thuở còn thi đấu ...

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long An ‘Trung dũng - Kiên cường’, Phan Văn Tài Em đã sớm thể hiện được tài năng chơi bóng và được HLV Henrique Calisto phát hiện, chọn lên đội 1 thi đấu từ mùa giải 2002.

 - Bóng Đá

 Phan Văn Tài Em giành QBV 2005 khi còn khoác áo của Gạch Đồng Tâm Long An.

Với phong cách thi đấu rất mẩn cán, chịu khó di chuyển, rất bình tĩnh trước những vào bóng ‘rát’ của đối thủ và sở hữu khả năng chuyền bóng 2 chân rất chuẩn xác, chàng ‘hai lúa’ miền Tây đã nhanh chóng khẳng định thương hiệu của mình. Anh đã cùng Minh Phương tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm có chất lượng ở V-League bấy giờ và đóng góp vào thành tích chung của đội bóng tỉnh nhà- lúc này còn mang tên Gạch Đồng Tâm Long An.

Trong giai đoạn từ 2003-2008, Tài Em cùng các đồng đội đã liên tiếp gặt hái những danh hiệu cao quý như: 2 lần vô địch V-League (2005, 2006), 3 HCB V-League (2003, 2007, 2008), 1 cúp Quốc gia (2005), 1 siêu cúp (2006) và cá nhân anh cũng đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc 2004 và QBV Việt Nam 2005.

 - Bóng Đá

 Tài Em trong màu áo của Navibank Sài Gòn.

Đến năm 2011, nhà cựu vô địch AFF Cup đã bén duyên với bóng đá Sài Gòn và gia nhập vào hàng ngũ của CLB Navibank Sài Gòn cùng với các cầu thủ có chất lượng tốt ở V-League lúc bấy giờ như: Long Giang, Được Em, Việt Cường, Quang Hải. Thế nhưng sau 2 mùa giải (ghi được 5 bàn thắng và 44 lần ra sân lần), Tài Em đã phải chuyển sang thi đấu cho Xuân Thành Sài Gòn sau khi đội bóng của Navibank giải thể. Và sau đó 1 năm, sau khi Xuân Thành Sài Gòn quyết định bỏ giải khi V-League 2013 còn 2 vòng đấu, anh đã trở về đầu quân cho CLB quê nhà Đồng Tâm Long An trước khi giải nghệ vào giữa mùa giải 2017 vừa qua.

 - Bóng Đá

 Tài Em giải nghệ vào cuối tháng 2 năm 2017 sau thời gian cống hiến cho CLB Long An.

Tuy không sở hữu bất kỳ một danh hiệu nào cùng 2 CLB này, nhưng Tài Em đã có những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp thi đấu của mình. Bởi lẽ anh chính là nhân chứng cho những tháng ngày ngọt ngào (khi vừa thành lập với kinh phí khủng ở các khoản lót tay và lương tháng) cho đến chua chát (khi ngập ngừng giữa việc tiếp tục hay giải thể CLB và sau đó là giải thể) của bóng đá Sài Gòn. Và đến thời điểm này, anh lại tiếp tục mối lương duyên đó với một cương vị mới - HLV trưởng Sài Gòn FC.

… đến cương vị Huấn luyện viên

Sau khi Sài Gòn FC có những thay đổi mạnh mẽ từ thượng tầng, đặc biệt là sự chia tay của HLV Nguyễn Đức Thắng. Và việc mời Phan Văn Tài Em - một người đã có hiểu biết rất sâu rộng về V-League cũng như đã sở hữu bằng cấp HLV của AFC - ngồi vào chiếc ghế nóng tại Thống Nhất cho thấy quyết tâm của CLB trước mùa giải V-Lague 2018 hứa hẹn nhiều cam go phía trước.

 - Bóng Đá

 HLV Phan Văn Tài Em đã buổi tập đầu tiên với các cầu thủ Sài Gòn FC.

Đối với cá nhân cựu danh thủ 36 tuổi này, đây sẽ là lần thứ 2 anh tái hợp cùng một đại diện của bóng đá Sài Gòn từ CLB quê nhà. Khi mà từ cuối tháng 2 năm ngoái (sau vòng 7 V-League 2017), anh đã tuyên bố giải nghệ và tiếp tục nhận trọng trách làm phó tướng cho HLV Minh Phương ở CLB Long An.

Vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán cho hành trình sắp tới của Phan Văn Tài Em tại Sài Gòn FC khi những công tác chuẩn bị về lực lượng cho mùa giải vẫn chưa hoàn tất. Nhưng với lần tái hợp này, NHM Sài Gòn rất hy vọng anh sẽ mang đến luồng sinh khí mới giúp đội bóng phát triển và bay cao trong tương lai.

Phan Văn Tài Em

Sinh ngày 23/04/1982 tại huyện Châu Thành tỉnh Long An.

Thi đấu cho các CLB:

- Gạch Đồng Tâm Long An (nay là CLB Long An) từ 2002 đến 2010 và 2014 đến 2017.

- Navibank Sài Gòn 2011-2012.

- Xuân Thành Sài Gòn 2013.

Danh hiệu:

- ĐTQG Việt Nam: Á quân Tiger Cup 2002, Vô địch AFF Cup 2008.

- U23 Việt Nam: 2 HCB SEA Games 2003, 2005.

- CLB: 2 lần vô địch V-League: 2005, 2006, 2 lần Á quân V-League: 2003, 2007, 2008, 1 cúp Quốc gia 2005, 1 siêu cúp Quốc gia 2006.

- Cá nhân: Cầu thủ trẻ xuất sắc 2004, Quả bóng vàng Việt Nam 2005.

Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 18:45 03/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục