Phan Thị Hà Thanh vào chung kết tại Giải thể dục dụng cụ thế giới 2014

14:26 Thứ ba 07/10/2014

Phan Thị Hà Thanh là VĐV Việt Nam duy nhất lọt vào thi chung kết đơn môn tại Giải vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới 2014, đang diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc).

Đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự giải đấu với 8 VĐV gồm: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh, Phạm Phước Hưng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Nguyễn Tuấn Đạt, Lê Thanh Tùng, Đặng Nam. Tại giải các VĐV Việt Nam dự tranh toàn năng, đơn môn, đồng đội nam.

 

Sau vòng loại, khởi tranh từ ngày 3-10 và kết thúc vào ngảy 6-10, trong 8 VĐV Việt Nam thì chỉ có Phan Thị Hà Thanh giành quyền vào thi chung kết (đơn môn nhảy chống). Tại vòng loại môn nhảy chống, Phan Thị Hà Thanh xếp hạng 6/28 với 14.800 điểm. Trong 8 vị trí dẫn đầu, còn có 1 VĐV châu Á khác là Hong Uh Jong (CHDCND Triều Tiên) – người đoạt HCV môn này ở ASIAD 2014. Cũng ở môn nhảy chống, VĐV Đỗ Thị Vân Anh xếp hạng 19/28 với 13.749 điểm. Cuộc thi chung kết nhảy chống nữ sẽ diễn ra vào ngày 11/10.

Ngoài nội dung nhảy chống, Phan Thị Hà Thanh còn thi đơn môn cầu thăng bằng. Tuy vậy, Hà Thanh chỉ xếp hạng 115/216 với 12.266 điểm.

Còn tại bài thi toàn năng (nhảy chống, xà lệch, cầu thăng bằng, thể dục tự do), Phan Thị Hà Thanh xếp hạng 101/255 với 49.132 điểm trong đó ở bài nhảy chống được 14.700 điểm. Trong khi đó, Đỗ Thị Vân Anh xếp hạng 108/255 với 47.299 điểm. Tại nội dung này còn có một VĐV gốc Việt là Bui Kim (thi đấu cho đội tuyển Đức). Cô xếp hạng 31 với 53.765 điểm.

Tại các nội dung thi đấu của nam, đội nam xếp hạng 28/48 nội dung đồng đội với 324.067 điểm. Ở các bài thi đơn môn, với cùng 14.066 điểm, Lê Thanh Tùng xếp hạng 113/ 132, Phạm Phước Hưng xếp hạng 115/132 bài thi Thể dục tự do; bài thi Ngựa tay quai, Đinh Phương Thành hạng 95/133 với 13.533 điểm; bài thi Vòng treo, Đặng Nam hạng 27/132 với 15.033 điểm, Phạm Phước Hưng hạng 29 với 15.000 điểm còn Hoàng Cường hạng 130 với 13.700 điểm; bài thi Xà kép, Phạm Phước Hưng hạng 39/132 với 14.733 điểm, Lê Thanh Tùng hạng 95 với 14.000 điểm, Hoàng Cường hạng 129 với 13.641 điểm.

Nội dung Toàn năng nam, Đinh Phương Thành hạng 79/311 với 80.679 điểm/ 6 nội dung thi, Lê Thanh Tùng hạng 83 (80.598 điểm), Phạm Phước Hưng hạng 88 (80.298 điểm).

Giải sẽ kết thúc vào ngày 12-10.

Hà Nhật | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục