Phản loạn tại M.U, Mourinho có nhớ tôn chỉ trị quân của Sir Alex?

11:29 Thứ sáu 07/09/2018 | 1

TinTheThao.com.vnTrong tình cảnh khó khăn, HLV Bồ Đào Nha nên nhớ lại phương pháp từng được áp dụng rất thành công bởi người tiền nhiệm huyền thoại.

Cuối tuần qua, Manchester United đã giành chiến thắng quan trọng trong chuyến hành quân làm khách Burnley. Những tưởng thắng lợi này sẽ là bước ngoặt để Quỷ Đỏ trở lại, sau vô vàn sức ép vì 2 trận thua liên tiếp trước đó, thì mọi chuyện lại tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi. Hàng loạt thông tin gần đây đều hé mở phòng thay đồ United đang không hề êm đềm.

Mới nhất, vừa rời CLB lên tuyển Pháp, siêu sao Paul Pogba ngay lập tức thể hiện sự bất mãn, khi tuyên bố anh có thể rời Old Trafford bất kỳ lúc nào. Số 6 cũng không phải cái tên duy nhất đang nổi loạn trong nội bộ vô cùng hỗn loạn hiện tại của Man Utd.

Phản loạn tại M.U, Mourinho có nhớ tôn chỉ trị quân của Sir Alex? - Bóng Đá

 Mourinho quay cuồng vì các học trò nổi loạn.

Nếu muốn đối phó với các học trò bất trị, có lẽ HLV Jose Mourinho cần tham khảo lại nguyên tắc trị quân trước đây của huyền thoại Sir Alex Ferguson. Xuyên suốt 27 năm dẫn dắt Quỷ Đỏ, Ông già gân Scotland luôn tâm niệm không phải cầu thủ, mà chính ông mới phải là ngôi sao lớn nhất phòng thay đồ. Bất kể gương mặt nào có biểu hiện chống đối đều bị thẳng tay loại bỏ.

Trong buổi thuyết giảng tại trường Đại học Havard cách đây 5 năm, Sir Alex từng khiến tất cả phải ngả mũ thán phục bởi tài trị quân quyết đoán và mạnh mẽ của mình. "Nếu một HLV đánh mất quyền kiểm soát, HLV ấy sẽ không thể tồn tại lâu dài." Telegraph trích dẫn lời nhấn mạnh của cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ. "Bạn phải tạo ra một sự kiểm soát tuyệt đối. Bạn phải làm cho các học trò hiểu rằng ở tư cách HLV, bạn có quyền quyết định tất cả.

Trước khi tôi đến United, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai lớn mạnh hơn bản thân mình. Cá tính của bạn phải lớn hơn tất thảy mọi người. Đó là nguyên tắc chủ chốt. "

Phản loạn tại M.U, Mourinho có nhớ tôn chỉ trị quân của Sir Alex? - Bóng Đá

 Sir Alex từng hy sinh những trụ cột ưu tú nhất nhưng có cái tôi cao vì sự ổn định của đội bóng.

"Có những thời điểm bạn phải tự hỏi chính mình phải chăng một số cầu thủ nhất định đang gây ảnh hưởng đến không khí nội bộ, ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội bóng? Và bạn có đang mất kiếm soát các học trò cũng như thành viên ban huấn luyện? Nếu đúng là như vậy, bạn phải loại bỏ thành phần ấy.

Không có bất kỳ cách nào khác. Không quan trọng đó có là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chăng nữa. Tầm nhìn lâu dài của CLB quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào, và HLV phải luôn là người quan trọng nhất đội bóng."  

Nam Tan | 10:20 07/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục