Phá nát nhà vệ sinh vì bị cầm hòa phút chót

09:52 Thứ ba 19/03/2013

Các CĐV Burnley đã biến nhà vệ sinh tại SVĐ Ewood Park thành một đống đổ nát trông không khác gì vừa trải qua một trận lốc xoáy.

Cảnh sát phải lập hàng rào giữa CĐV Blackburn và Burnley

Các cuộc chiến derby Lancashire luôn diễn ra trong một bầu không khí sôi động và nóng bỏng, tuy nhiên “nhiệt độ” trận đấu ngày 17-3 đã vượt quá mức cho phép khi các CĐV Burnley phá nát nhà vệ sinh tại SVĐ sau trận hòa 1-1 với Blackburn.

David Dunn đã giúp đội chủ nhà giành lại 1 điểm quý giá khi ghi bàn quyết định ở phút 95, nhưng điều này lại khiến các CĐV Burnley không vui và một “trận cuồng phong” đã nổi lên trong nhà vệ sinh trên SVĐ của Blackburn.

Nhiều nhà vệ sinh tại SVĐ Ewood Park bị phá hủy kinh hoàng

Cảnh tượng không khác gì một cơn lốc xoáy vừa quét qua, các CĐV Burnley đã phá hỏng nhiều phòng vệ sinh, phá nát đồ đạc, trần nhà và kéo sập cả ống thông hơi.

Các nhà chức trách chưa cho biết sẽ có biện pháp gì trừng phạt đối với CĐV nhưng chắc chắn Burnley sẽ phải bồi thường các chi phí sửa chữa.
Linh San | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục