Pep Guardiola thất bại bởi nhận thức là hữu hạn

21:54 Thứ ba 06/12/2016

TinTheThao.com.vnPep Guardiola đã thêm một lần nếm mùi chiến bại tại Premier League. Một thất bại tâm phục khẩu phục trước Chelsea của Conte ngay tại sào huyệt Etihad. Có người dè bỉu rằng, Pep cũng chỉ có thế nhưng suy cho cùng nhận thức luôn hữu hạn so với thực tiễn đầy màu sắc.

man-city-1-3-chelsea-1

 Manchester City của Pep Guardiola thất bại toàn diện trước Chelsea của Antonio Conte cuối tuần qua.

Sinh thời, nhà bác học thiên tài Isaac Newton đã từng thốt lên: “Tôi có cảm tưởng rằng tôi chỉ là một em bé chơi đùa trên bờ biển và thỉnh thoảng lượm được một hòn cuội nhẵn hơn hoặc một cái vỏ sò đẹp hơn những cái người ta thường tìm thấy, trong khi đó biển chân lý mênh mông trải ra trước mặt nó, vẫn hoàn toàn bí mật, chưa hề bị xâm phạm.”

Newton hoàn toàn không nói chơi, ông cũng không khiêm tốn. Không có một nhà bác học nào được thế giới ngưỡng mộ như Newton; danh ông chói lọi hơn Aristote thời thượng cổ, hơn Descartes ở thế kỷ XVII, hơn cả Einstein gần đây. Vậy mà lời nhận xét của ông nhũn nhặn đến thế! Ông tìm ra một định luật chi phối cả vũ trụ, mà ông chỉ tự cho mình là một em bé trước sự bí mật vô biên của vũ trụ. Không phải là ông nhũn nhặn đâu. Phải có một bộ óc sáng suốt như ông mới thấy rằng tất cả những cái hiểu biết của nhân loại so với những cái chưa hiểu biết chỉ như một hòn cuội so với đại dương.

Bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Ngày trước, Pep Guardiola đã cùng Barcelona chinh phục toàn thế giới với tiki-taka đầy mê hoặc. Người ta đã ví ông là Newton, Einstein trong bóng đá. Nhưng rồi, sự vận động không ngừng của trái bóng tròn khiến Pep cũng phải đón nhận thất bại. Ông phiêu bạt sang Đức rồi đến Anh. Người ta tiếp tục giao cho huấn luyện người Tây Ban Nha những trọng trách vô cùng nặng nề: cách tân bóng đá Anh như cái cách ông áp đặt tư duy của mình lên bóng đá Đức.

Sau những khởi đầu vô cùng ấn tượng, Pep đã đối diện với muôn vàn khó khăn. Tại vòng 14 Premier League, trong một trận cầu 6 điểm vì ngôi đầu bảng xếp hạng, Pep đã thua tâm phục khẩu phục trước một “tân binh” khác ở xứ sở sương mù Antonio Conte. Con người ấy không hào hoa, cũng chẳng tư duy đến mức cao siêu như cựu huấn luyện viên của Barcelona. Đơn giản hơn, nghệ thuật chiến thắng của Conte chính là khả năng “điểm trúng huyệt” của đối thủ.

Ai cũng biết rằng các đội bóng do Pep dẫn dắt luôn chống phản công cực tệ. Từ Barcelona đến Bayern Munich và hiện tại là Man City. Điểm yếu cố hữu ấy vẫn không thể khắc phục. Không phải Pep không nhận ra nhưng cái gì cũng có tính hai mặt. Pep ưa chuộng lối chơi kiểm soát bóng và thao túng đối thủ trong lòng bàn tay với số đông nhân sự ở khu trung tuyến. Không những thế, với thủ môn và hậu vệ, yêu cầu của Pep cũng vô cùng đặc biệt: khả năng cầm bóng và chuyền bóng từ sân nhà. Với việc dâng cao đội hình để vây ép đối thủ, việc dính đòn hồi mã thương là điều có thể dự báo trước.

Thế nhưng, các đối thủ yếu hơn không thể làm nên trò trống gì trước đoàn quân của Pep bởi các học trò của ông sẽ không cho đối thủ có bóng để tổ chức phản công. Tuy nhiên, trước các đối thủ có thực lực và chủ động chơi rình rập chờ cơ hội, đoàn quân của Pep rất dễ bị tổn thương. Chelsea của Conte chỉ dùng đúng một chiêu bài phản công nhanh đã ghi đến 3 bàn thắng vào lưới Man City nhờ công của Diego Costa, Willian và Hazard. Tất cả đều diễn ra rất nhanh và vô cùng sắc bén.

man-city-1-3-chelsea-2

 Pep Guardiola vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa Man City đến đỉnh vinh quang. Ảnh: Mirror.

Mặc dù Man City là đội vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Cahill nhưng các học trò của Conte vẫn trung thành tuyệt đối với đấu pháp đã vạch ra và họ đã thành công mỹ mãn nhờ sự kiên định của mình. Tất nhiên, thành bại trong một trận đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể đến may mắn và phong độ nhất thời của các cầu thủ nhưng suy cho cùng, Conte đã có sự nghiên cứu công phu và chu đáo hơn Pep Guardiola.

Thất bại này giúp Pep nhận ra Premier League không đơn giản như Pep vẫn nghĩ. Những trải nghiệm và tư duy mà Pep đã tích lũy được trong sự nghiệp huấn luyện là vô cùng quý giá nhưng chừng đó là chưa đủ để cựu huấn luyện viên Barca có thể thành công mỹ mãn ở xứ sở sương mù.

Muốn tiến về phía trước, Pep cần một bước đột phá về tư duy. Conte đã thành công nhờ mạnh dạnh đổi mới với sơ đồ 3-4-3. Giờ tất cả cùng chờ xem Pep sẽ “biến chiêu” như thế nào để đưa Man City tiến về phía trước.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 21:15 06/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục