Paralympic: Bơi lội, điền kinh VN không qua vòng loại

22:54 Thứ tư 05/09/2012

Ngày 5/9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có ba vận động viên thi đấu tại Paralympic London môn bơi lội và ném đĩa, nhưng đều không vượt qua vòng loại.

Vận động viên Trịnh Công Luận. (Ảnh: Ngọc Trường/TTXVN)

Tại nội dung thi đấu 100m bơi ếch nữ, hạng thương tật SB5, hai vận động viên Trịnh Thị Bích Như và Dương Thị Lan đã về gần cuối trong tổng số 14 vận động viên tham gia thi đấu, với kết quả tương ứng là 2 phút 11 giây 80 và 2 phút 12 giây 49.

Kết quả thi đấu của vận động viên điền kinh Trịnh Công Luận, 40 tuổi, một trong những vận động viên nhiều tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam, ở môn ném đĩa hạng thương tật F55 cũng không cao. Anh chỉ đạt 551 điểm và 26m76, đứng thứ 13/13.

Ngày 6/9, hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam Võ Thanh Tùng sẽ thi đấu ở nội dung 50m bơi ngửa nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 30/8, Tùng đã vượt qua vòng loại ở nội dung 50m bơi tự do nam, lọt vào chung kết cùng với 7 vận động viên khác. Tuy nhiên anh đã không thành công, chỉ về đích trước vận động viên thứ tám khi tranh tài tại vòng chung kết.

Cùng ngày, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hải sẽ thi đấu môn ném lao hạng thương tật F58. Hải đã thi đấu môn ném đĩa ngày 4/9 nhưng chỉ đứng thứ 11/18 vận động viên.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục