'Ông hoàng thị phi' tiếp tục phủ nhận cáo buộc dùng doping

12:24 Thứ hai 18/12/2017

TinTheThao.com.vnChris Froome một lần nữa lên tiếng khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch trước nghi vấn sử dụng doping ở Vuelta 2017.

Trong lễ trao giải “VĐV xuất sắc nhất Anh quốc” (Sports Personality of the Year) năm 2017, Chris Froome một lần nữa phủ nhận cáo buộc dùng doping ở Vuelta 2017.

nintchdbpict000351625684

 Chris Froome tiếp tục phủ nhận cáo buộc dùng doping.

"Tôi hoàn toàn có thể hiểu mối quan tâm của dư luận. Tôi là cua rơ chinh chiến 10 năm qua, và tôi biết một số người nhìn vào môn thể thao này bằng ánh mắt thế nào. Tôi bị hen suyễn kể từ khi nhỏ. Tôi sử dụng thuốc để kiểm soát nó song chưa bao giờ dùng những loại không được phép. Vì vậy, đây là một tình huống khủng khiếp," Froome chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên mà tay đua của Sky bị nghi ngờ sử dụng doping. Trước đó, cựu tay đua Lance Armstrong từng hoài nghi khi Froome vô địch Tour de France 2015 một cách dễ dàng: "Froome và Sky quá mạnh để tin rằng họ thi đấu trung thực."

Ngoài ra, dữ liệu tập luyện của Froome thời điểm đó bất ngờ bị rò rỉ ra ngoài, khiến cho cuarơ 32 tuổi này bị công kích vì nhiều điểm đáng nghi trong đó. Thậm chí, một số ý kiến còn nghi rằng Froome gắn động cơ vào xe.

Nếu không thể bào chữa thành công, nhiều khả năng Froome sẽ bị tước danh hiệu Vua leo núi ở Vuelta 2017, đồng thời bị cấm thi đấu ở Tour de France 2018.

Bảo Bảo - TinTheThao.com.vn - TTVN | 12:00 18/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục