Ông Hải “lơ” lần đầu tiên khen bóng đá Việt Nam

10:20 Thứ năm 08/12/2016 | 6

Dù ĐT Việt Nam chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2016 nhưng các chuyên gia bóng đá trong nước đều dành những lời khen tặng đến tinh thần thi đấu thầy trò HLV Hữu Thắng.

vINH

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh ghi nhận tinh thần thi đấu tuyệt vời của ĐT Việt Nam dưới thời Hữu Thắng. Ảnh: Internet.

Đánh giá về trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: “Đây là một trận đấu sôi động và bất ngờ. ĐT Việt Nam đã làm được cái điều không ai nghĩ tới, đó là gỡ hòa rồi ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 sau 90 phút chính thức. Đáng nói hơn cả, đội bóng của HLV Hữu Thắng phải 10 đấu 11 trên sân, sau khi Nguyên Mạnh phải rời sân. Điều mà tôi ấn tượng và cũng là dấu ấn sâu đậm nhất mà ĐT Việt Nam để lại chính là các cầu thủ đã chiến đấu với một tinh thần tuyệt vời”.

Tuyển Việt Nam bị loại, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang nhận nhiều sự chỉ trích nhưng theo cựu chiến lược gia Sông Lam Nghệ An, NHM nên trao thêm cơ hội cho thuyền trưởng trẻ tuổi: “Hữu Thắng là một người làm việc có trách nhiệm và có thể tiếp tục tin tưởng để cậu ấy lèo lái ĐTQG. Tôi cũng dành lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ như Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường… đây là một giải đấu họ đã chơi rất chững chạc. Chúng ta có thể kỳ vọng vào sự kế thừa ở ĐT Việt Nam bởi đây là những cầu thủ đầy tài năng. Vấn đề còn lại có lẽ là tạo ra một môi trường tốt để họ có thể rèn luyện, cọ xát”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh kết luận.

Đồng quan điểm với HLV Nguyễn Thành Vinh, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, màn thể hiện của các cầu thủ Việt Nam là đáng ghi nhận. Ông Hải phân tích: “Trận đấu này tôi thấy rất hay, đội tuyển Việt Nam cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng cuối cùng may mắn đã không đến. Đội tuyển Việt Nam đã có những cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng thực sự các cơ hội đó chưa phải rõ ràng. Nhưng đó vẫn là những tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam đã không may mắn mà bóng đá như chúng ta đều biết yếu tố may mắn đóng vai trò rất quan trọng”.

Vị cựu GĐKT Bình Dương đánh giá trận hòa của ĐT Việt Nam là một sự cố gắng đáng ngợi khen. “Đội tuyển Việt Nam cần tấn công để ghi bàn nhưng Công Vinh thường dạt ra biên trái, tại sao, vì sức yếu không tranh chấp được ở phía trong, va chạm, cài người đều không được. Văn Quyết thì lùi về quá sâu để nhận bóng, khi áp được họ và xuống biên thì không tạt bóng được vì phía trong không có ai. Đội tuyển Việt Nam đá được như vậy theo tôi đã là tốt lắm rồi, chúng ta không gặp may mắn ở nhiều thứ”.

lehaibiphat

 HLV Lê Thụy Hải bảo vệ Hữu Thắng và cho rằng may mắn không đứng về phía Việt Nam. Ảnh: Internet.

HLV Lê Thụy Hải cũng đánh giá sự bất hợp lý ở hàng phòng ngự: “Hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này có một số thời điểm chơi thiếu tập trung, nói như vậy cho đúng nhưng tôi thấy cũng không đáng bị phê phán. Trường hợp thua đầu tiên, nhiều người đổ lỗi cho Đình Đồng nhưng nếu Ngọc Hải bắt sát nữa thì cầu thủ Indonesia làm sao tạt bóng được”.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 09:00 08/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục