Ôm nhau ăn mừng, Hertha Berlin vẫn được DFL “bỏ qua”

10:15 Chủ nhật 17/05/2020

TinTheThao.com.vnLiên đoàn bóng đá Đức đã có quyết định cuối cùng sau khi chứng kiến hành động của Vedad Ibisevic và các đồng đội tại PreZero Arena.

Sau quãng thời gian dài bị tạm hoãn bởi dịch COVID-19, đêm qua (16/5), Bundesliga 2019 – 2020 đã quay trở lại. Đây là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) và các CLB. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải tuân thủ những quy tắc an toàn do DFL đưa ra nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Theo ESPN, bộ quy tắc này dài tới 51 trang và trong đó có những lưu ý về việc các cầu thủ tránh tiếp xúc gần khi ăn mừng sau mỗi bàn thắng.

Mặc dù vậy, Hertha Berlin đã không chấp hành quy định này. Die Alte Dame đã giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước Hoffenheim nhờ những pha lập công của Kevin Akpoguma, Vedad Ibisevic và Matheus Cunha. Sau mỗi bàn thắng, các cầu thủ lại chạy đến, ôm nhau ăn mừng.

Bundesliga: Hertha Berlin goal celebrations will not be punished, says DFL - Bóng Đá

 Các cầu thủ Hertha Berlin ăn mừng trong chiến thắng trước Hoffenheim.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Bruno Labbadia đã bênh vực các học trò: “Ăn mừng là 1 phần của bóng đá. Chúng tôi đã được kiểm tra thường xuyên và đó là lý do tại sao tôi tin rằng điều này là hợp lệ.”

Nhiều người tin rằng Liên đoàn bóng đá Đức sẽ đưa ra án phạt với Hertha Berlin. Mặc dù vậy, điều này đã không xảy ra. DFL cho biết: “Lời khuyên và giải pháp chỉ xuất hiện trong phần phụ lục của báo cáo. Vậy nên, Hertha Berlin sẽ không bị phạt.

Bàn thắng của Robert Lewandowski vào lưới Hertha Berlin:

 
Faro | 09:23 17/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục