Olympic Sochi: Người đẹp trượt băng Nhật gặp sự cố trong ngày thi đầu

06:02 Thứ hai 10/02/2014

Mao Asada, VĐV trượt băng nổi tiếng của Nhật đã không thể giữ thăng băng trong bài thi của mình.

Được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch trượt băng nghệ thuật của đoàn Nhật Bản tại Olympic Sochi năm nay tuy nhiên ngày hôm qua, Mao Asada đã không thể vượt qua chính mình.

Mao Asada ngã trong phần thi của mình.

Trong bài thi của mình, cô gái sinh năm 1990 đã gặp 1 tai nạn đáng tiếc. Cô không thể giữ thăng bằng và ngã sóng soài trên nền băng. Mặc dù ngay sau đó đã đứng dậy và cố gắng hoàn thành bài thi của mình nhưng sau cùng Mao Asada vẫn chỉ nhận được số điểm khá thấp.

Cô nhận số điểm khá thấp sau tai nạn này.

Ngay sau bài biểu diễn, Mao Asada đã tỏ ra rất buồn và liên tục gửi tới khán giả nhà lời xin lỗi chân thành nhất. Màn biểu diễn thất bại này của Mao Asada chắc chắn sẽ khiến Kim Yuna, đối thủ cạnh tranh số 1 của cô bên phía đội tuyển Hàn Quốc đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Mao Asada tiếp tục gượng dậy thi đấu.

Ở Thế vận hội Mùa đông 2010 tại Vancouver, Canada, trong khi Mao Asada chỉ đoạt HCB thì Kim Yuna đã xuất sắc giành ngôi quán quân. Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của Kim Yuna xem ra đã phần nào đơn giản hơn.

Cô gái người Nhật chưa thể lần đầu chinh phục tấm HCV Olympic.
Kim Yuna, ngôi sao trượt băng sáng giá của Hàn Quốc sẽ gặp thuận lợi hơn nhiều.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục