Olympic Brazil đối mặt ác mộng

22:57 Thứ hai 08/08/2016

Trận hòa mà như thua với tỉ số 0-0 trước Iraq vào sáng 8-8 đã gióng hồi chuông cảnh báo thực sự đến đội chủ nhà Brazil ở môn bóng đá nam Olympic Rio 2016. Thầy trò HLV Rogerio Micale mới chỉ giành được 2 điểm và buộc phải thắng đội đầu bảng A là Đan Mạch mới có thể giành vé đi tiếp.

Hai năm sau thất bại 1-7 ở bán kết World Cup trước Đức, Brazil lại đối mặt với nguy cơ trắng tay trên sân nhà. Nỗi thất vọng mang tên Neymar (một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi của đội) đã khiến nhiều CĐV có mặt ở SVĐ Quốc gia Brazil bực bội vì phong độ kém cỏi của ngôi sao đang chơi cho Barcelona là một trong những nguyên nhân khiến Brazil liên tiếp bị 2 đội chiếu dưới là Nam Phi và Iraq cầm hòa không bàn thắng.

Thay vì vỗ tay cổ vũ đội nhà thì càng về cuối trận đấu với Iraq, CĐV Brazil liên tục gọi tên “Marta, Marta”, ngôi sao của đội tuyển nữ Brazil 5 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cộng với việc hô vang “Iraq”, khán giả Brazil đã gửi lời chế giễu cũng như cảnh báo đến cầu thủ nam Brazil về việc họ sẽ chẳng nhận được điều gì tốt đẹp nếu không thể thắng được Đan Mạch ở trận đấu quyết định bảng A.

Renato Augusto thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt ở trận Brazil hòa Iraq 0-0. Ảnh: Internet.

Sự bức xúc của người hâm mộ chủ nhà Olympic Rio 2016 là điều dễ hiểu, ngay cả HLV trưởng Olympic Brazil Rogerio Micale cũng chỉ biết kêu gọi CĐV nhà tha thứ và tiếp tục ủng hộ thầy trò ông: “Chúng tôi chơi quá kém trước Iraq. Cả một trận đấu chỉ tạo được một cơ hội rõ rệt ở phút bù giờ nhưng Renato Augusto lại sút vọt xà là điều không thể chấp nhận. Ngay cả Neymar cũng bị tâm lý và chơi dưới sức, đó là nguyên nhân khiến khán giả giận dữ. Tôi mong CĐV nhà hãy thông cảm và đừng quay lưng với chúng tôi ở trận gặp Đan Mạch sắp tới.”

Dù vẫn đang xếp nhì bảng với 2 điểm nhưng Brazil buộc phải thắng Đan Mạch ở lượt trận cuối bảng A vào lúc 8 giờ ngày 11-8, trong trường hợp cặp đấu còn lại giữa Iraq và Nam Phi không có kết quả hòa. Tình cảnh của đội chủ nhà cũng giống với trường hợp của Đức, đội may mắn cầm hòa Hàn Quốc 3-3 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Gnarby. Sau 2 trận hòa, Đức đang kém hai đội dẫn đầu là Hàn Quốc và Mexico 2 điểm nên bắt buộc phải đánh bại đội chót bảng Fiji nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết.

Tính đến hết lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Rio, mới chỉ có Nigeria (bảng B) và Bồ Đào Nha (bảng D) sớm ghi tên vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Giới chuyên môn dự báo Argentina cũng sẽ theo bước Bồ Đào Nha ở bảng D vào tứ kết dù phải tranh ngôi nhì bảng với Olympic Honduras, đội bóng thi đấu rất khó chịu ở 2 trận đấu vừa qua.

Minh Ngọc | 21:54 08/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục