Nữ võ sĩ boxing Lừu Thị Duyên mơ vô địch ASIAD 17

07:39 Chủ nhật 07/09/2014

Sau khi giành chức vô địch giải boxing chuyên nghiệp chiều 6/9 tại Hà Nội, Lừu Thị Duyên đang ấp ủ tham vọng hướng đến ngôi vô địch ASIAD 17 tại Hàn Quốc vào cuối tháng 9 này.

Ngày 6/9, lần đầu tiên cuộc tranh tài giải boxing tranh đai vô địch Let’s Việt 2014 đến với khán giả Thủ đô Hà Nội tại nhà thi đấu Cầu Giấy, với 10 trận đấu nảy lửa của 20 tay đấm xuất sắc của các võ sĩ chuyên nghiệp.

Trong rất nhiều cặp đấu, khán giả Thủ đô mong chờ cuộc tranh tài đỉnh cao ở hạng cân 60 kg nữ giữa hai võ sĩ đồng hương, cùng quê Lào Cai, cùng ăn tập với nhau ở đội tuyển quốc gia là Lừu Thị Duyên thi đấu cho đội Lào Cai và Hà Thị Linh thi đấu cho đội Hà Nội.

Lừu Thị Duyên (bên phải) tranh ngôi vô địch hạng cân 60 kg của nữ với Hà Thị Linh

Trận chung kết boxing nữ hạng 60kg giữa Lừu Thị Duyên (Lào Cai) - Hà Thị Linh (Hà Nội) diễn ra hấp dẫn, quyết liệt. Sau 3 hiệp đấu, Lừu Thị Duyên đã giành đai vô địch và nhận phần thưởng 25 triệu đồng.

Trong suốt 3 hiệp đấu, Lừu Thị Duyên nhiều lần bị Hà Linh dồn ép, nhưng với đẳng cấp, kinh nghiệm của mình, Duyên có đấu pháp hợp lý, tung ra những cú phản đòn chính xác và giành chiến thắng sau 3 hiệp đấu trong sự phấn khích của khán giả.

Lừu Thị Duyên là cái tên quen thuộc của làng boxing nữ Việt Nam. Ngoài tấm HCV Sea Games 27 ở hạng cân 60kg, Lừu Thị Duyên từng giành HCB giải trẻ thế giới năm 2011, HCĐ giải vô địch châu Á 2010. Trong khi đó Hà Thị Linh, cũng là một võ sỹ được chú ý bởi cô từng giành được tấm HCV SEA Games 2013 như Lừu Thị Duyên.

Sau khi nhận đai vô địch, Lừu Thị Duyên cho biết: "Tôi khá bất ngờ vì Linh hôm nay chơi quyết liệt, liên tục tấn công. Tôi vào trận không được như lúc tập, nhưng cuối cùng tôi cũng chiến thắng bằng sự quyết tâm".

Duyên đã chia sẻ thêm: "Giành được chức vô địch, tôi rất vui bởi chiến thắng này giúp cho tôi có thêm kinh nghiệm và quyết tâm tập luyện để gặt hái được thành công trong thời gian tới.

Đặc biệt ở ASIAD 17 sắp diễn ra tại Hàn Quốc, tôi mong muốn giành được huy chương vàng ASIAD sau 7 năm tập luyện vất vả. Qua giải đấu này, tôi muốn quảng bá bộ môn boxing tới khán giả cả nước. Môn boxing dành cho phái mạnh, là con gái nên tôi phải rất cố gắng nhiều".

Hồng Phú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục