Nữ VĐV Mỹ so kè vẻ đẹp với mỹ nhân Hàn Quốc

20:18 Thứ hai 22/08/2016

Mỗi bên có nét đẹp riêng, các nữ VĐV TDDC Mỹ mang thân hình rắn chắc, cơ bụng 6 múi khỏe mạnh còn mỹ nhân Son Yeon Jae sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện và đầy nữ tính.

Trên bãi biển nổi tiếng Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), 3 cô gái của đội thể dục dụng cụ Mỹ trình diễn cơ bắp săn chắc, khiến bất cứ quý ông "bụng bia" nào cũng phải mơ ước. Ảnh: Internet.
"Quái vật tí hon" Simone Biles (cao 1,42 mét, đứng giữa) giành 4 HCV và 1 HCĐ tại Thế vận hội năm nay. Đồng đội Madison Kocian (ngoài cùng bên trái) đoạt 1 vàng, 1 bạc còn Aly Raisman giành 1 vàng, 2 bạc. Tổng cộng 3 cô gái này đem về và góp công trong 10 chiếc huy chương của đoàn thể thao Mỹ. Ảnh: Internet.
Simone Biles là người cầm cờ cho đoàn thể thao xứ cờ hoa tại lễ bế mạc Olympic 2016. Michael Phelps là người cầm cờ trong lễ khai mạc. Ảnh: Internet.
Simone Biles từng gây chú ý đặc biệt với bức ảnh chụp cùng Michael Phelps (cao 1,92 mét). Ảnh: Internet.
Sau khi giành hàng loạt HCV tại Thế vận hội, "quái vật tý hon" thỏa ước nguyện gặp thần tượng Zac Efron. Ảnh: Internet.
Tại Olympic năm nay cũng có nữ VĐV thể dục dụng cụ được chú ý đặc biệt là Son Yoon Jae, nhờ vẻ xinh đẹp dễ thương. Ảnh: Internet.
Son Yeon Jae sinh ngày 28/5/1994 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 1 HCV Asian Games cùng 11 HCV Asian Championship. Ảnh: Internet.
Đến Brazil hè này, với sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu, Son Yeon Jae nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc HCV nội dung toàn năng. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi Yeon Jae không giành được huy chương tại Olympic. Ảnh: Internet.
Xinh đẹp và tài năng, Son Yeon Jae là gương mặt quảng cáo nổi bật ở xứ Kim Chi. Ảnh: Internet.
Người đẹp thể thao Hàn Quốc mang vẻ ngây thơ, trong sáng. Ảnh: Internet.
Anh Dũng | 20:00 22/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục