Nữ cầu thủ Việt Nam được liên hệ sang Nhật thi đấu

14:51 Thứ năm 16/11/2017

Theo VFF, các cầu thủ nữ của Việt Nam đang được một số CLB Nhật Bản quan tâm và lên kế hoạch liên hệ sang thi đấu tại giải VĐQG của nước này.

 - Bóng Đá

 Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và ông Yukiharu Hirata.

Trong cuộc họp giữa  giữa Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và ông Yukiharu Hirata – Giám đốc Ban hợp tác quốc tế Tòa thị chính thành phố Mimasaka (Nhật Bản), diễn ra chiều 14/11 vừa qua tại trụ sở VFF, đại diện của CLB bóng đá nữ Okayama Yunogo Belle hiện đang thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG của Nhật Bản đã bày tỏ ý định liên hệ và sở hữu một số cầu thủ xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam trong đội hình ở mùa giải năm tới. Đây là một thông tin rất vui đối với bóng đá nữ Việt Nam. Các nữ cầu thủ của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận, học hỏi ở một trong những Quốc gia hàng đầu thế giới, từng giành chức vô địch thế giới bóng đá nữ năm 2011.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh rất vui mừng và đánh giá cao kế hoạch của CLB Okayama Yunogo Belle, ông khẳng định sẽ nhanh chóng làm việc cùng với các CLB đang tham dự giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017 nhằm thống nhất chọn ra những cầu thủ ưu tú nhất, tương xứng với các tiêu chí của CLB Nhật Bản. Nếu thành công, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại giải Nadeshiko League (Giải VĐQG bóng đá nữ Nhật Bản).

Cũng trong buổi họp này, VFF đã đón nhận thông tin thành phố Mimasaka sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn trước thềm Asiad 2018. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Với cơ sở vật chất khang trang và có nhiều đội bóng đá nữ Nhật Bản tham gia tập luyện tại Trung tâm thể thao thành phố Mimasaka, chắc chắn chuyến tập huấn của đội tuyển nữ sẽ đạt hiệu quả cao về chuyên môn trước khi tham dự Asiad 2018.”

 - Bóng Đá

 Các nữ cầu thủ Việt Nam có cơ hội lớn được sang Nhật thi đấu.

Còn nhớ trước khi tham dự SEA Games 29, ĐT bóng đá nữ Việt Nam cũng từng được thành phố Mimasaka giúp đỡ, tạo điều kiện tập huấn trong khoảng 10 ngày. Đây được coi là một đóng góp rất quan trọng trong thành tích đoạt huy chương vàng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

HG - BongDa.com.vn - TTVN | 14:13 16/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục