Nỗ lực xây dựng hình ảnh môn võ Việt ra thế giới

22:41 Thứ bảy 25/08/2012

Sáng 25/8, tại khách sạn Rex (Thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Võ thuật Vovinam Việt Nam (VVF) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2012-2016).

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ I tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm 2007- 2011, Ban chấp hành Liên đoàn đã nỗ lực xây dựng hình ảnh môn võ Vovinam, quảng bá ra thế giới, tổ chức thành công Giải vô địch Vovinam thế giới lần 1 và lần 2, cũng như các giải đấu khu vực, đồng thời vận động thành lập Liên đoàn võ thuật Vovinam châu Âu, châu Phi, châu Á và Ðông Nam Á.

Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ II - 2011. (Ảnh; Tràng Dương/TTXVN)

Gần đây nhất, Liên đoàn đã cùng với Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam vận động để nước chủ nhà Myanmar đưa môn võ Vovinam vào chương trình thi đấu tại SEA Games 27.

Tuy nhiên, do một số khó khăn hạn chế về khoảng cách vùng miền và hầu hết các thành viên đều là kiêm nhiệm công tác nên Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua chưa tập trung dành nhiều thời gian để phát triển môn võ Vovinam.

Do đó, trong mục tiêu chính của nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Liên đoàn sẽ tổ chức lực lượng chuyên trách và dành nhiều thời gian để đưa võ Vovinam phát triển và là môn giảng dạy chính thức ở các trường đại học, cao đẳng và trung học.

Bên cạnh đó, Liên đoàn võ thuật Vovinam Việt Nam sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ nòng cốt để cùng Liên đoàn võ thuật Vovinam thế giới tiếp tục giới thiệu, quảng bá môn võ Vovinam đến các nước trong khu vực chuẩn bị cho các kỳ SEA Games; tăng cường công tác đào tạo lực lượng Huấn luyện viên có trình độ cao để đi huấn luyện ở các nước trên thế giới, hướng tới phấn đấu đưa môn võ Vovinam có mặt tại các võ đài thể thao châu lục.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Danh Thái Chủ tịch Liên Đoàn võ thuật Vovinam Thế giới, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam mong rằng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy sức mạnh, đoàn kết để xây dựng và quảng bá nhiều hơn nữa hình ảnh, vai trò của môn võ dân tộc phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Để đảm bảo uy tín, vai trò của môn võ Vovinam ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong thời gian tới, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải quan tâm đến vấn đề quy chế cấp bằng, cấp đai đẳng phải rõ ràng minh bạch để tạo nên hình ảnh tốt đẹp, uy tín của môn võ dân tộc Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Hồ Dung | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục