Nishikori mừng vì đã tạo nên kỳ tích

09:04 Thứ ba 24/01/2012

Việc đánh bại Wilfried Tsonga tại vòng 4 đã giúp cho Kei Nishikori trở thành tay vợt người Nhật đầu tiên lọt đến tứ kết Australian Open trong suốt 80 năm qua.

Năm nay 22 tuổi nhưng Nishikori đã khiến các CĐV nơi quê nhà phải hết sức tự hào khi đánh bại Tsonga sau hơn 3 giờ 30 phút với tỷ số 2-6 6-2 6-1 3-6 6-3 để điền tên mình vào tứ kết của giải.

Kei Nishikori. Ảnh: Internet.

Phát biểu trước báo chi, Nishikori đã không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình khi trở thành tay vợt người Nhật tiến xa nhất tại Australian Open trong suốt 80 qua.

"Thật khó tin, chiến thắng này khiến tôi vô cùng hạnh phúc."

"Tôi đã cố giành từng điểm một trước anh ấy, và quả thật việc này không hề đơn giản một chút nào vì anh ấy cũng đã thi đấu rất tốt trong ngày hôm nay."

"Hy vọng điều này sẽ làm người hâm mộ tại quê nhà Nhật Bản cỏ thể hài lòng. Tôi thật sự đang rất vui mừng vì chiến thắng này."


Trong vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Nishikori sẽ là Andy Murray, sau khi tay vợt Vương Quốc Anh chi cần 49 phút để điền tên mình vào tứ kết vì đối thủ bỏ cuộc.

Xuân Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục