Những tín hiệu vui từ Grand Slam

10:12 Thứ năm 26/04/2012

Bất chấp nền kinh tế thế giới ở vào tình trạng nào thì trong cả thập niên vừa qua, quỹ thưởng ở các giải Grand Slam không ngừng tăng lên. Đấy được xem là nỗ lực của những nhà tổ chức nhằm đền đáp công sức mà các tay vợt đã bỏ ra.

Djokovic và Nadal

Ít người biết rằng Chủ tịch LĐQV Anh (LTA) Phillip Brook đã phải bay đến Indian Wells hồi tháng Ba vừa qua để nói chuyện với Djokovic, Nadal, Federer và Murray về vấn đề tiền thưởng ở Wimbledon năm nay. Cuộc thương thảo ấy (tạm gọi như thế) đã mang lại kết quả tốt đẹp khiến người ta phải nói nửa đùa nửa thật rằng, khi các tay vợt trong Top 4 lên tiếng, đã có 2 trong 3 Grand Slam còn lại của năm trả lời.

Mức tăng “khủng” ở Wimbledon

Trong giải được tổ chức từ ngày 25/6 đến 8/7 năm nay, Wimbledon sẽ có tổng quỹ tiền thưởng đạt mức kỷ lục trong lịch sử 126 năm của giải: tăng 10% so với năm trước, từ 14,6 triệu bảng lên đến 16,1 triệu bảng. Cụ thể ở nội dung đơn, nhà vô địch nam và nữ sẽ nhận mức thưởng ngang nhau là 1.150.000 bảng, tăng 50.000 bảng so với năm trước (4,5%). Tuy nhiên, xét về chi tiết thì không khó nhận ra phần lớn của quỹ thưởng tăng thêm này được dành cho các tay vợt ở vòng loại và những người bị loại sớm ở vòng chính. Chẳng hạn ở vòng loại, tiền thưởng dành cho các tay vợt bị loại ở vòng 1, 2 và 3 đều tăng 21,4%, trong khi tay vợt bị loại ở vòng 1 của vòng chính được tăng 26,1 % (14.500 bảng), vòng 2 tăng 14,9 % và vòng 3 tăng 13,1 %.

Xét tổng thể, với mức tăng như vậy thì 93% các tay vợt đánh đơn (nam cũng như nữ) sẽ nhận mức thưởng tăng ít nhất là 13%, trong khi số còn lại sẽ nhận ít nhất là 70.000 bảng/người. Một sự thay đổi tích cực nữa là ngoài việc được lo chỗ ăn, ở thì các tay vợt có mặt ở vòng chính còn được nhận tiền sinh hoạt phí 200 bảng/người/ngày (năm trước là 170 bảng), các tay vợt dự vòng loại nhận 100 bảng so với 85 bảng hồi năm ngoái. Như vậy, trong vòng 11 năm qua, quỹ tiền thưởng ở Wimbledon đã tăng đến 130%, còn nếu tính riêng các tay vợt bị loại ở vòng đầu thì mức tăng là 93%. Sau khi công bố thông tin cụ thể về mức thưởng, ông Brook nói: “Chúng tôi tự hào vì đã làm tốt phần việc của mình. Những gì chúng tôi nghe từ các tay vợt hàng đầu không phải là việc đòi thêm tiền thưởng cho họ, mà là cho các đồng nghiệp”.

Roland Garros không là ngoại lệ

Vài ngày trước khi LTA công bố nâng mức thưởng trong năm nay thì những nhà tổ chức Roland Garros đã đi tiên phong trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất so với Wimbledon là những nhà tổ chức Grand Slam trên sân đất nện chủ động tăng quỹ tiền thưởng, chứ không bị tác động từ bất kỳ cá nhân nào. Lý do mà năm thứ 2 liên tiếp Roland Garros tăng tiền thưởng là họ nhận thức rõ giải này đã bị giảm dần giá trị trong thời gian qua khi không đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới để theo kịp tốc độ phát triển của làng banh nỉ nhà nghề.

Tuy nhiên, so với Wimbledon thì mức tăng của Roland Garros chưa thể sánh bằng. Cụ thể, quỹ thưởng chung chỉ tăng được 7%, trong đó nhà vô địch nam và nữ nhận được 1,64 triệu USD so với ở Wimbledon là 1,85 triệu USD. Bên cạnh đó, mức thưởng cho các tay vợt bị loại ở vòng đầu chỉ tăng 20% so với 26,1% ở Wimbledon, nhưng cũng đạt 23.670 USD (so với 23.420 USD ở Wimbledon).

Việc 2 giải Grand Slam tăng quỹ tiền thưởng cho thấy các nhà tổ chức đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu và bù đắp cho các tay vợt trước chi phí sinh hoạt và tập luyện ngày càng tăng. Tuy nhiên, xét về chi tiết, mức tăng ấy vẫn còn chỗ chưa được dư luận đồng tình và đề tài này sẽ được đề cập đến trong số báo tiếp theo.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục