Những thảm họa ‘tiền mất tật mang’ nếu Italia không dự World Cup 2018

18:55 Thứ hai 13/11/2017

TinTheThao.com.vnNếu Italia không thắng 2-0 trước Thụy Điển vào rạng sáng 14/11, họ sẽ đối mặt với những cơn đại họa từ vật chất đến tinh thần.

1. Tuyển Ý trắng tay

Những thảm họa ‘tiền mất tật mang’ nếu Italia không dự World Cup 2018 - Bóng Đá

 Liên đoàn bóng đá Ý và các thành viên của đội tuyển sẽ ra về tay trắng.

Nếu đội bóng không có vé tham dự World Cup 2018 tại Nga, Ventura và các học trò sẽ mất 1.3 triệu euro. Đó là số tiền họ nhận để làm lộ phí lên đường. Nếu xét về về kinh tế của liên đoàn bóng đá Ý, thiệt hại lớn nhất vẫn là tiền bản quyền truyền hình. Họ sẽ mất gần 100 triệu euro thu từ các hãng truyền hình trên thế giới. Chỉ tính riêng tại Brazil, họ sẽ mất 28.7 triệu euro, khoản thu bản quyền truyền hình cao nhất của đội tuyển Italia.

2. Kinh tế quốc dân sụt giảm

Những thảm họa ‘tiền mất tật mang’ nếu Italia không dự World Cup 2018 - Bóng Đá

 Nền kinh tế của Italia sẽ khó có cơ hội tăng trưởng nếu đội tuyển vắng mặt tại World Cup.

Quay ngược về quá khứ khi Italia vô địch World Cup 2006, nền kinh tế quốc dân của Ý tăng với tốc độ kỷ lục. GDP tăng 4.1%, số người thất nghiệp giảm 10%. Trong năm 2007, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, riêng những hàng hóa về văn hóa của dân tộc tăng đột biến 30%.

Hơn nữa tỷ lệ bán ô tô trong và ngoài nước cũng tăng 16%, mặt hàng nhu yếu phẩm tăng 9% và thuộc da tăng 6%. Nếu Azzurri không giành được vé đi Nga thì đồng nghĩa nền kinh tế của họ sẽ không có cơ hội để tăng lợi nhuận như trước đây.

3. Chia tay hàng loạt trụ cột

Những thảm họa ‘tiền mất tật mang’ nếu Italia không dự World Cup 2018 - Bóng Đá

 Những lão tướng như Buffon cũng sẽ rời đội tuyển nếu không dự World Cup.

Nếu không đến Nga năm 2018, các trụ cột của đội tuyển Ý hiện giờ rất có thể sẽ không còn cơ hội tham gia Euro 2020. Như hiện nay Gianluigi Buffon đã 39 tuổi, Andrea Barzagli cũng đã 36, De Rossi và Giorgio Chiellini cũng chạm ngưỡng 34 tuổi. Các công thần này sẽ chia tay đội tuyển và Azzurri chỉ có thể sống bằng niềm tin vào cầu thủ trẻ tại Euro 2020 sắp tới.

Đáng lưu tâm nhất vẫn là người hùng Buffon khi anh đã cống hiến hết mình cho màu áo Thiên Thanh suốt hai thập niên. Nhưng giờ đây nếu Azzurri lỡ hẹn với World Cup, anh sẽ buồn biết bao nhiêu.

4. Cầu thủ Ý sẽ bị tuột giá

Những thảm họa ‘tiền mất tật mang’ nếu Italia không dự World Cup 2018 - Bóng Đá

 Những cầu thủ đang lên của Ý sẽ bị giảm giá trị chuyển nhượng.

World Cup sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng của mình để tìm bến đỗ mới với lương cao hơn và giá chuyển nhượng tươi sáng. Và hiện tại tuyển Ý cũng đang có nhiều cầu thủ tiềm có tiềm năng như Andrea Belotti, Marco Verratti, El Shaarawy. Nếu họ không dự World Cup, giá trị chuyển nhượng và cơ hội thăng tiến của các cầu thủ này sẽ giảm đi rất nhiều. 

Trang Ý - TinTheThao.com.vn - TTVN | 15:15 13/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục