Sau 14 năm, một lần nữa Liverpool lại bước lên đỉnh Châu Âu. Nhiều vấn đề, nhiều nguyên nhân sẽ được phân tích trong thời gian tới để xem bằng cách nào thầy trò Jurgen Klopp đạt được thành tựu này.
Chất lượng đội hình
Mùa giải trước đó Liverpool về nhì ở Champions League và đứng thứ 4 Premier League với một đội hình rất chất lượng. Bộ ba Mane - Salah - Firmino đã ghi cả 100 bàn trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó sự bổ sung Virgil van Dijk đã gia cố hàng phòng ngự thêm rất nhiều.
Vào mùa giải này, Jurgen Klopp tiếp tục có thêm những tân binh rất chất lượng trải đều các tuyến là Keita, Fabinho, Shaqiri và Alisson. Rõ ràng với một chất lượng đội hình như vậy cũng dễ hiểu vì sao Liverpool tiếp tục bay cao.
Vá được những chỗ yếu
Điểm yếu cố hữu của Liverpool nhiều năm qua chính là hàng phòng ngự. Sau Van Dijk, Liverpool tiếp tục gia cố hàng phòng ngự với Keita và Fabinho. Đáng nói sau sự cố Karius trong trận chung kết với Real Madrid, đội chủ sân Anfield đã mạnh tay chi ra số tiền khủng để mang về thủ môn của AS Roma là Alisson Becker. Chính sự xuất hiện của Van Dijk hay Alisson đã giúp Liverpool hoàn thiện hơn rất nhiều và trở thành một trong những CLB toàn diện hàng đầu Châu Âu.
Những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc
Mùa trước, Mohamed Salah là ngôi sao sáng nhất trên hàng công. Mùa này, Sadio Mane đóng vai trò người hùng. Bên cạnh đó, trong những hoàn cảnh khó khăn thì các ngôi sao đã biết lên tiếng đúng lúc. Đó là Wijnaldum và Origi trong trận đại chiến với Barcelona ở bán kết. Trong trận chung kết đến phiên Salah và Origi đảm nhận trách nhiệm ghi bàn.
Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc
Cho đến lúc này, tinh thần chẳng bao giờ bỏ cuộc của Liverpool đã truyền cảm hứng sâu rộng đến mọi người. Dòng chữ “never give up” trên áo của Salah trong trận đấu với Barcelona (anh không được tham dự vì chấn thương) đã là biểu tượng cho tinh thần không lùi bước của Liverpool và cho những ai không từ bỏ hy vọng trong lúc khó khăn.
May mắn
Và tất nhiên, may mắn là điều Liverpool không hề thiếu trên con đường chinh phục Champions League lần thứ 6. Tottenham và Ajax đã diệt những mối nguy tiềm năng cho Liverpool là Real Madrid, Juventus, Man City. Nói gì đi nữa, việc phải gặp một đội bị đánh giá dưới cơ như Tottenham trong trận chung kết cũng mang lại nhiều lợi thế cho Lữ đoàn đỏ. Bên cạnh đó nếu trong trận bán kết lượt đi, Dembele bên phía Barcelona không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi vào cuối trận thì chẳng biết số phận của Liverpool sẽ ra sao. Nếu không có sự tinh quái của Alexander - Arnold trong pha đá phạt góc trong trận bán kết lượt về thì chắc gì Liverpool đã vượt qua được Barcelona. Và cũng chỉ có may mắn mới giúp Liverpool có được quả 11m đầy tranh cãi trong trận chung kết khi chỉ mới một phút mà thôi.
Hơn tất cả, Liverpool là đội xứng đáng nhất với chức vô địch Champions League năm nay. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những phấn đấu không ngừng của cả tập thể nhất là sau thất bại đáng tiếc ở mùa giải trước.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam