Những ngôi sao của Chelsea tại Europa League (phần 2): Andreas Christensen

22:08 Chủ nhật 26/05/2019

TinTheThao.com.vnChặng đường đến chung kết Europa League của Chelsea là nỗ lực của cả một tập thể với 25 cầu thủ đã tham dự 14 trận đấu ở mùa giải năm nay.

Cùng với thủ thành Kepa, Andreas Christensen là một trong những người góp công lớn nhất làm nên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của Chelsea xuyên suốt mùa giải Europa League 2018-2019.

Trong khi Antonio Rudiger và David Luiz là cặp trung vệ được huấn luyện viên Maurizio Sarri tin dùng ở Premier League, hậu vệ người Đan Mạch lại có cơ hội chơi ở các giải cúp quốc nội và Europa League, khi anh là cầu thủ duy nhất của The Blues đá chính tất cả 14 trận trên con đường hướng đến Baku.

Những ngôi sao của Chelsea tại Europa League (phần 2): Andreas Christensen - Bóng Đá

 Christensen thi đấu ngày càng chững chạc.

Dù có đá cặp cùng Rudiger, David Luiz, Gary Cahill hay Ethan Ampadu, Christensen vẫn duy trì sự ổn định, giúp đội chủ sân Stamford Bridge có 8 trận giữ sạch lưới trên đường vào chung kết.

Cầu thủ 23 tuổi rất ít khi giữ bóng, đó là lí do anh luôn dẫn đầu về thống kê số đường chuyền với 1034 lần, trong đó số đường chuyền thành công là 980 lần, đạt tỷ lệ lên tới 95%. Để thấy con số này ấn tượng thế nào, hãy so sánh với Mateo Kovacic, người xếp thứ hai với 651 đường chuyền thành công trong tổng số 703 lần (tỷ lệ chuyền chính xác  93%). Trong khi cầu thủ không thuộc Chelsea chuyền tốt nhất là Ever Banega của Sevilla chỉ có 543 đường chuyền thành công trong tổng số 641 (đạt tỷ lệ 85%).

Trong suốt các trận đấu ở Europa League năm nay, Christensen chỉ có 9 lần phạm lỗi, và chỉ phải nhận 1 thẻ vàng dù chơi tới 1244 phút, nhiều nhất đội. 

Những ngôi sao của Chelsea tại Europa League (phần 2): Andreas Christensen - Bóng Đá

 Cầu thủ người Đan Mạch luôn bình tĩnh khi ở trên sân.

Christensen có thể xem là mẫu trung vệ chơi trầm tính, luôn ổn định hơn là tỏa sáng, giúp thủ môn Kepa Arrizabalaga không quá bận rộn. Trong trận bán kết lượt về với Eintracht Frankfurt, anh có pha va chạm với Ante Rebic, rơi xuống đất và dính phải một chấn thương, sau đó cầu thủ người Đan Mạch đã phải rời sân. May mắn là chấn thương này không nghiêm trọng và anh có thể ra sân ở trận chung kết.

Christensen là một phát hiện lớn của Chelsea ở mùa trước dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte. Tuy nhiên đến mùa này, Maurizio Sarri thường xuyên tin dùng bộ đôi kinh nghiệm Rudiger và Luiz ở trung tâm hàng phòng ngự khi đội bóng phía Tây London thi đấu tại Premier League. Thế nhưng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ không than vãn mà vẫn chờ thời cơ sẽ đến với mình. Anh luôn sẵn sàng trong mọi trường hợp HLV cần đến. Christensen đã thi đấu xuất sắc ở các giải đấu cúp và thay thế xuất sắc Rudiger khi trung vệ này dính chấn thương nặng vào đúng giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Hi vọng Christensen sẽ tiếp tục giữ vững phong độ cao trong trận derby London ở chung kết Europa League với gã hàng xóm Arsenal vào tuần tới để mang thêm một danh hiệu về phòng truyền thống của CLB.

Đức Lộc | 21:12 26/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục