Những lý do khiến Van Dijk không thể trở thành "Cannavaro đệ nhị"

13:30 Thứ tư 28/08/2019 | 3

TinTheThao.com.vnVirgil Van Dijk vẫn đang nuôi hy vọng trở thành hậu vệ thứ 2 đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng kể từ thời của Fabio Cannavaro năm 2006.

Có một thực tế đã tồn tại xuyên suốt lịch sử thế giới bóng đá, các hậu vệ luôn là những người bị đánh giá thấp hơn các tiền đạo trong cuộc bầu chọn những danh hiệu cá nhân. Một nguyên nhân đơn giản, khi những chân sút tuyến trên bỏ lỡ cơ hội, họ vẫn còn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình nếu lại nhận được sự kiến tạo từ đồng đội. Trong khi đó, với các cầu thủ chơi ở tuyến dưới, sai lầm của họ thường phải trả giá bằng những bàn thua và dù những hậu vệ có cố gắng đến một mức độ nào, người hâm mộ sẽ nhớ về những khiếm khuyết của họ hơn những giờ phút thành công. 

Thực tế đó khiến trong gần 2 thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, danh hiệu cao quý nhất đối với phương diện cá nhân cầu thủ, Quả bóng vàng chỉ duy nhất một lần được trao cho một hậu vệ, thủ quân của tuyển Italia đăng quang chức vô địch World Cup 2006, Fabio Cannavaro. 13 năm sau đó, lại có một gương mặt khác xuất thân từ hàng phòng ngự được đề cử cho danh hiệu này, và cái tên đó chính là Virgil Van Dijk, công thần trong chức vô địch Champions League của Liverpool. 

Van Dijk to allegedly double his wages after signing new contract with LFC - Bóng Đá

Virgil Van Dijk đang là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019.....

Với khả năng phán đoán tình huống chuẩn xác, các pha truy cản hợp lý, không chiến mạnh mẽ cũng như sẵn sàng ghi bàn ở các tình huống cố định khi cần, cựu trung vệ Southampton đã chinh phục hầu hết niềm tin của giới chuyên gia và người hâm mộ ở mùa bóng vừa qua. Tuy nhiên, nếu so sánh với hai siêu sao vĩ đại của làng bóng đá thế giới thập kỷ qua, Virigil Van Dijk rõ ràng vẫn tỏ ra thua kém Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo về uy tín, danh tiếng, chỉ số thống kê cùng sức ảnh hưởng đến những lá phiếu bầu của danh hiệu cao quý này. 

Thậm chí, nếu so với hai người đồng đội trong màu áo The Kop, Sadio Mane và Mohamed Salah, cũng rất khó để nói rằng anh vượt trội hơn bộ đôi chân sút này trong cuộc bình chọn giải thưởng cá nhân cao quý nhất sự nghiệp cầu thủ. Ngoài ra, còn phải kể đến một yếu tố tiêu cực khác có thể gây ảnh hưởng đến khả năng chinh phục Quả bóng vàng của Van Dijk.

CĐV Liverpool:

..... Tuy nhiên, đang có rất nhiều trở ngại cản bước anh trên con đường chinh phục danh hiệu cá nhân này.  

Cụ thể, kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, hàng thủ Liverpool dưới sự chỉ đạo của trung vệ người Hà Lan đã để thủng lưới tổng cộng 6 bàn ở cả 3 đấu trường Community Shield, Siêu Cúp Châu Âu và Premier League. Thậm chí, ngay chính bản thân anh cũng đã lần lượt để Gabriel Jesus (Man City) và Nicolas Pepe (Arsenal) đi bóng qua người, điều chưa từng xảy ra trong suốt hành trình mùa trước của Liverpool. 

Do đó, với cả những yếu tố chủ quan và khách quan như vậy, sẽ rất khó để Virgil Van Dijk tiếp nối con đường của Fabio Cannavaro và trở thành hậu vệ thứ 2 có được danh hiệu Quả bóng vàng 2019.  

Phi Yến | 08:07 28/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục