Những lý do để tin U23 Việt Nam sẽ có điểm ở trận đấu cuối

20:55 Thứ hai 15/01/2018

TinTheThao.com.vnĐang tạm xếp thứ 2 ở bảng D sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng nếu có ít nhất 1 điểm ở lượt trận cuối gặp U23 Syria. Và đây là những lý do để tin vào điều đó.

Hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã được tôi luyện

Hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã trưởng thành qua từng trận đấu, từ trận gặp U23 Hàn Quốc cho đến trận gặp U23 Australia và làm nản lòng các chân sút của đội bóng xứ sở chuột túi. Việc được tôi luyện qua 2 thử thách khó khăn này là cơ sở để tin rằng hàng phòng ngự đó sẽ đứng vững trong trận đấu tới với U23 Syria.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam có một trận đấu quả cảm trước U23 Australia.

Lối chơi phòng ngự nhiều tầng rất thành công trước 2 đối thủ nói trên nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo tiếp tục cho các học trò áp dụng ở trận đấu tới với U23 Syria. Tất nhiên là sẽ phải gia cố thêm để hạn chế những sai lầm trong việc chống bóng bổng, những tình huống cố định hay những tình huống phối hợp bọc lót giữa các trung vệ và hậu vệ cánh.

Nếu chơi tự tin, tỉnh táo và khóa chặt được các hướng tấn công của đối phương giống như ở trận gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có cơ hội giành được ít nhất 1 điểm trước U23 Syria.

Hàng công U23 Syria kém sắc sảo

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, U23 Syria nằm ở bảng C cùng với các đội U23 Qatar, U23 Ấn Độ và U23 Turkmenistan. Kết thúc vòng loại, U23 Syria giành vị trí thứ 2 trong bảng (sau U23 Qatar) và là 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất (giống như U23 Việt Nam).

 - Bóng Đá

 Hàng công U23 Syria vẫn chưa nổ súng ở VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên trong số các đội vượt qua vòng loại thì U23 Syria là đội bóng có hàng công kém nhất. Trong 3 trận ở vòng loại, các học trò của HLV Mohand Al Faqir chỉ ghi được có đúng 3 bàn do công của Srour, Arnaout và Muhtadi (mỗi người 1 bàn). Trong số này, chỉ duy nhất Muhtadi là tiền đạo thực thụ còn Srour và Arnaout là các hậu vệ. Điều đó cho thấy U23 Syria không sở hữu một hàng công sắc sảo.

Nhận định này càng được kiểm chứng qua 2 lượt trận đầu tiên của VCK giải U23 châu Á 2018. Trong số 4 đội bóng của bảng D, U23 Syria đang là đội ghi được ít bàn nhất với chỉ vỏn vẹn 1 bàn. Điều đáng nói hơn ở chỗ đó không phải là pha lập công của 1 cầu thủ U23 Syria nào mà lại là tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Thomas Deng (U23 Australia) trong trận mở màn.

Video tổng hợp trận U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia:

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:05 15/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục