Những điểm nhấn của bóng đá thế giới năm 2011

14:44 Thứ bảy 31/12/2011

Ronaldo giải nghệ, Fabregas gia nhập Barca hay MU bị loại ngay ở vòng bảng Champions League là những sự kiện đáng nhớ nhất năm 2011...

Đầu năm 2011, Messi đã vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí France Football tổ chức với 20,65% phiếu bầu.
Fernando Torres gia nhập Chelsea với giá trị chuyển nhượng kỷ lục xứ sở sương mù. Thế nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha tạo nên sự thất vọng lớn với phong độ nghèo nàn. Có thể coi, Torres là bản hợp đồng tồi tệ nhất bóng đá thế giới năm 2011.
Dù niềm đam mê với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, nhưng Ronaldo phải nói lời giã từ sân cỏ ở tuổi 35 vì một vài lý do cá nhân
Sau 7 năm trắng tay ở đấu trường quốc nội, AC Milan đã trở lại mạnh mẽ, lật đổ Inter để giành chiếc cúp Scudetto danh giá.
Dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng MU vẫn duy trì được thế độc tôn tại Premier League. Chức vô địch mùa giải 2010/11 là chiếc cúp thứ 4 MU có được trong 5 năm trở lại đây
MU là niềm tự hào của nước Anh, còn Barca là đội bóng mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ được khoác áo. Barca xứng đáng là đội bóng hay nhất thế giới khi giành chức vô địch Champions League lần thứ 2 trong 3 năm trở lại đây.
Các cô gái Nhật khiến cả thế giới phải thay đổi cách nhìn về bóng đá châu Á khi họ giành chức vô địch World Cup dành cho phái nữ
Trong khi đó ở Nam Mỹ, Uruguay đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Brazil và Argentina để giành chức vô địch Copa America
Bản hợp đồng đình đám nhất mùa Hè vừa qua là việc Cesc Fabregas trở lại mái nhà xưa Barca sau 8 năm lưu lạc
Man City đã khẳng định với toàn thế giới rằng mình không còn là "thiếu gia" khi đánh bại MU 6-1 ngay tại Old Trafford và dẫn đầu BXH Premier League tính tới thời điểm hiện tại
BLĐ MU đã lấy tên Sir Alex Ferguson để đặt tên cho một góc khán đài của sân Old Trafford trong ngày kỷ niệm 25 năm ông dẫn dắt Quỷ đỏ.
HLV Gary Speed của xứ Wales đã treo cổ tự sát tại nhà riêng làm rúng động đảo quốc sương mù
David Beckham đã có những phút giây chia tay sân cỏ không thể nào quên khi giành chức vô địch giải MLS trong màu áo LA Galaxy.
Bốc thăm chia bảng Euro 2012 đã diễn ra, tất cả những đội bóng mạnh nhất lục địa già đều sẽ góp mặt để tranh tài tại Ba Lan và Ukraine mùa hè 2012.
Huyền thoại bóng đá người Brazil, Socrates qua đời ở tuổi 57 vì căn bệnh nhiễm trùng đường ruột để lại niềm tiếc thương cho người hâm mộ
Xavi, Ronaldo và Messi là 3 cái tên được rút gọn trong danh sách bầu cử Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2011
Cú sốc cuối cùng trong năm 2011 là việc Á quân Manchester United bị loại khỏi Champions League ngay ở vòng bảng
Thu Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục