Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi

12:48 Thứ sáu 30/06/2017

TinTheThao.com.vnAS Roma có thể hãnh diện vì những người con trung thành của CLB. Sau khi Totti giải nghệ, Roma vẫn còn đó một De Rossi đã gắn bó 16 năm với Bầy sói.

8. Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk) - 8 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Rakitskiy đã khoác lên mình chiếc áo màu cam đen tổng cộng 275 trận dù anh chỉ mới 27 tuổi. Hậu vệ cánh trái mạnh mẽ này đã đưa CLB của anh tới sáu chức vô địch và năm cúp Quốc gia Ukraine. Ở cấp độ đội tuyển, Rakitskiy cũng đã có 44 lần ra sân.

7. Thomas Mueller (Bayern Munich) - 9 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Chỉ mới ở tuổi 27, Mueller đã gần chạm mốc 400 lần khoác áo Bayern Munich (394). Anh hiện tại đang đứng thứ 2 trong danh sách kiến tạo và thứ 4 trong danh sách ghi bàn của Bayern Munich. Mueller gia nhập Hùm xám khi mới lên 10 và có màn ra mắt lúc anh 18 tuổi.

6. Andy King (Leicester City) - 10 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Tuyển thủ xứ Wales đã gắn bó với Leicester kể từ khi đội bóng này còn thi đấu ở giải League One (Hạng nhì Anh). Đến nay, sau 10 năm khoác áo Bầy cáo, Andy King đã có 363 lần ra sân. Anh góp công không nhỏ trong chức vô địch Ngoại hạng Anh kỳ diệu của Leicester mùa 2015/16.

5. Rui Patrício (Sporting Lisbon) - 11 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Patricio khoác áo Sporting Lisbon 412 lần và lập nên kỉ lục cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho CLB tại các cúp Châu Âu (79 lần). Cách đây một năm, với tư cách là thủ thành số một, anh đã cùng Bồ Đào Nha lên ngôi ngoạn mục tại Euro 2016 trên đất Pháp.

4. Loïc Perrin (St-Étienne) - 14 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Perrin gia nhập học viện St-E1tienne khi mới 11 tuổi vào năm 1997. Năm 2003, anh có lần đầu tiên ra mắt đội một. Perrin hiện đang là đội trưởng CLB và trụ cột ở hàng phòng ngự trong hơn 10 năm qua. Anh ra sân tổng cộng 353 lần đến thời điểm hiện tại.

3. Igor Akinfeev (CSKA Moscow) - 14 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Thủ thành 31 tuổi hiện đang là đội trưởng của CSKA Moscow và đội tuyển Nga. Ra mắt đội một của CLB khi mới 17 tuổi, Akinfeev đã có 522 lần ra sân trên mọi đấu trường. Từng nhận được rất nhiều lời mới của các đại gia Châu Âu nhưng Akinfeev vẫn quyết định ở lại quê nhà để cống hiến cho đội bóng thủ đô.

2. Andrés Iniesta (Barcelona) - 15 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Kiến thiết gia xuất sắc của Barcelona đã có 624 lần ra sân cho Gã khổng lồ xứ Catalunya. Anh hiện tại chỉ xếp sau Xavi về số lần khoác áo Barcelona. Trên BXH về số lần kiến tạo, Iniesta đứng thứ 3 với 134 đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Số 8 của Barcelona là một trong số 3 cầu thủ từng ra sân và giành chức vô địch Champions League 4 lần trong sự nghiệp cùng với Seedorf và Ronaldo.

1. Daniele De Rossi (Roma) - 16 năm

Những cầu thủ trung thành nhất còn thi đấu: Totti trao ấn cho De Rossi - Bóng Đá

 

Sau khi Totti giải nghệ, Hoàng tử thành Rome cũng chính thức 'nhường ngôi' cho người đồng đội tại Roma De Rossi. Ra mắt đội một Bầy sói khi mới 18 tuổi, De Rossi đã có 557 lần ra sân với 51 pha kiến tạo cho đồng đội (xếp sau mỗi Totti). Anh từng cùng Italia lên ngôi vô địch thế giới năm 2006. Mùa giải sau, De Rossi sẽ chính thức trở thành đội trưởng của AS Roma.

Video: De Rossi - Đấu sĩ thành Rome

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 12:25 30/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục