Những cầu thủ nước ngoài ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải hàng đầu châu Âu

12:57 Thứ hai 20/01/2020

TinTheThao.com.vnCó đến 3/5 cầu thủ nằm trong nhóm này đến từ đất nước Argentina.

Premier League : Sergio Aguero - 179 bàn

Sergio Aguero có thể coi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Manchester City. Năm 2011, anh rời Atletico Madrid để đến Premier League với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng Anh, kể từ đó đến nay vẫn luôn là chân sút số 1 của nửa xanh thành Manchester. Sau 256 trận ra sân, Aguero đã ghi 179 bàn, góp công lớn giúp City giành đến 4 Ngoại hạng Anh và rất nhiều danh hiệu quốc nội khác.

Aguero vừa vượt qua Frank Lampard, chiếm vị trí thứ tư trên BXH Vua phá lưới mọi thời đại của Premier League, đồng thời soán ngôi Thierry Henry, trở thành cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu này.

10 chân sút tốt nhất lịch sử Premier League: Kun Aguero vượt mặt huyền thoại Henry - Bóng Đá

 Aguero là cầu thủ vĩ đại bậc nhất của Man City.

Ligue 1: Delio Onnis - 299 bàn

Cầu thủ người Argentina gốc Ý có 15 năm thi đấu ở Pháp, chơi cho 4 đội bóng khác nhau. Với 299 bàn thắng sau 449 trận, Onnis không chính là Vua phá lưới mọi thời đại của Ligue 1. Dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của Delio Onnis là khi ông giúp đội bóng mới lên hạng Monaco giành ngôi vô địch nước Pháp năm 1978.

Bundesliga: Robert Lewandowski - 222 bàn

Sau khi thu hút được sự chú ý ở quê nhà Ba Lan, Lewandowski có lần đầu ra nước ngoài chơi bóng vào năm 2010, khoác áo Borussia Dortmund và nhanh chóng trở thành cây săn bàn nguy hiểm nhất nước Đức. Gần 10 năm gắn bó với Bundesliga, tiền đạo 31 tuổi đã ghi được cả thảy 222 bàn, giành 7 đĩa bạc với cả Dortmund và Bayern Munich.

Serie A: Gunnar Nordahl - 225 bàn

Lịch sử bóng đá Ý ghi dấu nhiều tiền đạo vĩ đại và Gunnar Nordahl là một trong số đó. Ông có cả thảy 10 năm chơi bóng ở Serie A, 8 năm khoác áo AC Milan và 2 năm ở AS Roma, ghi được 225 bàn, đứng thứ 3 trên BXH Vua phá lưới mọi thời đại Serie A và là cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn nhất, giành được 2 Scudetto.

Trước khi đến Ý, Gunnar Nordahl đã ghi được số bàn thắng khó tưởng ở quê nhà Thụy Điển: 217 bàn sau 213 trận. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, huyền thoại này ghi 43 bàn sau 33 lần ra sân, giúp tuyển này giành HCV ở Thế vận hội mùa hè 1948.

La Liga: Lionel Messi - 433 bàn

Messi chỉ ra cái tên kèm cặp khó  chịu nhất - Bóng Đá

 Messi tạo được vô số kỷ lục khó tưởng ở Barca.

Lionel Messi rời Argentina để đến Tây Ban Nha luyện tập khi mới chỉ 14 tuổi, hiện tại có thể coi như biểu tượng bóng đá của xứ Catalan. Với 433 bàn thắng sau 467 trận, M10 là Vua phá lưới mọi thời đại của La Liga, số bàn thắng của anh vượt xa con số của Vua phá lưới 4 giải còn lại.

Với sự xuất chúng của mình, Messi đã cùng Barcelona giành 10 La Liga, 4 Champions League cùng vô số danh hiệu khác. Anh cũng có riêng cho mình 6 Quả bóng vàng, kỷ lục của bóng đá thế giới.

Nhìn lại cú hat-trick đầu tiên của Messi ở El Clasico: 

Hoài Thu | 11:59 20/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục