Nhanh hơn "người yêu cũ trở mặt", Dortmund đã sở hữu 2 kỷ lục gia trong đội hình

11:23 Thứ năm 23/05/2019

TinTheThao.com.vnĐội bóng vùng Ruhr thực sự quá nhanh trong việc chiêu mộ tân binh, mặc dù số tiền họ phải chi ra không quá lớn cho Thorgan Hazard và Julian Brandt.

Borussia Dortmund đã bán Christian Pulisic cho Chelsea với mức giá 58 triệu bảng, nhưng họ đã nhanh chóng bổ sung hai ngôi sao đầy tài năng là Thorgan Hazard và Julian Brandt với chỉ tổng cộng 44.6 triệu bảng, chưa kể Nico Schulz.

Điều đáng nói, 2 thương vụ này thực sự rất chớp nhoáng vì nó diễn ra trong vòng 1 ngày, và chúng ta đã được chứng kiến các tân binh tươi cười trong màu áo vàng quen thuộc, chụp ảnh bên cạnh logo của câu lạc bộ.

Như đã nói, Tại World Cup 2018, nhiều người tin rằng nếu Joachim Low sử dụng Brandt thường xuyên hơn, chưa chắc tuyển Đức đã phải rời giải sau vòng bảng. Thực tế cho thấy, cầu thủ này cũng chơi vô cùng ấn tượng khi trở lại khoác áo Bayer Leverkusen.

Ngôi sao sinh năm 1996 có thể đá ở hầu hết các vị trí bên phần sân đối thủ (trừ tiền đạo cắm), thậm chí anh còn đá như một hậu vệ trái trong 2 trận tại Bundesliga mùa này. Nhưng 86 cơ hội mà Brandt tạo ra (cao nhất giải) sẽ là 1 thống kê quan trọng cho Man Utd hay ai đó muốn tìm một sự mới mẻ.

Tuy nhiên, với việc chiêu mộ em trai của Hazard, đội bóng á quân Bundesliga hiện đang sở hữu 2 cầu thủ duy nhất tạo ra 10+ kiến tạo và 10+ bàn thắng ở mùa giải trước. Đó là Jadon Sancho (12 bàn, 14 kiến tạo) và Thorgan (10 bàn, 10 kiến tạo).

Nhanh hơn

 Kỷ lục khó tin thuộc về 2 cầu thủ Dortmund.

Một thông tin đáng chú ý bên lề khác: Đích thân Sancho nói rằng anh muốn ở lại nước Đức vào mùa giải mới, nhưng việc Dortmund chiêu mộ 3 tân binh (thêm Nico Schulz) cho đến nay, có thể là bước ngoặt cho khả năng bom tấn mà nhiều người hy vọng Man Utd kích nổ trong thời gian tới.

Đại diện Bundesliga không bao giờ cố sống cố chết giữ chân ai đó khi nhận được số tiền chuyển nhượng hợp lý. Nhưng dẫu sao chúng ta cũng cần lưu ý đến chất lượng chuyên môn của Quỷ đỏ đang giảm mạnh trên sân cỏ, vì chẳng cầu thủ lớn nào muốn đến một đội bóng phải chơi ở Europa League.

Vũ Quang Toản | 10:25 23/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục