Nhà vô địch bóng đá nữ Quốc Gia nhận 200 triệu đồng tiền thưởng

14:30 Thứ tư 27/02/2013

Khai mạc đúng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2013 quy tụ sự góp mặt của 6 đội bóng là Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Gang thép Thái Nguyên.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 8/3 đến ngày 26/3, lượt về diễn ra từ ngày 9/6 đến 22/6. Cả hai lượt đấu sẽ được tổ chức tại SVĐ Hà Nam – thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu giải VĐ bóng đá nữ quốc gia sáng 27/2

Theo điều lệ giải, đội vô địch sẽ nhận Cúp, bảng danh vị, HCV và tiền thưởng 200 triệu đồng. Đội thứ nhì nhận bảng danh vị, HCB và tiền thưởng 150 triệu đồng. Đội thứ ba nhận bảng danh vị, HCĐ và tiền thưởng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC còn trao thưởng cho đội phong cách với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng, giải cầu thủ xuất sắc nhất VCK, giải cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất VCK và giải thủ môn xuất sắc nhất VCK (mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng).

Ngoài ý nghĩa tìm ra nhà vô địch, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2013 còn là dịp để tuyển chọn lực lượng tốt nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup 2014.

Theo nhận định, cuộc đua đến ngôi đầu năm nay vẫn nằm trong phạm vi của 4 đội, ngoài Gang thép Thái Nguyên và Hà Nội II, trong đó, đương kim vô địch Than khoáng sản Việt Nam chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ.

Ngay ở lượt trận đầu tiên, đội bóng vùng Mỏ sẽ đối đầu với TP.HCM, đội bóng sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh.
Chí Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục