Nhà VĐTG Thạch Kim Tuấn thất bại ở giải ĐNA

08:59 Thứ bảy 27/06/2015

Là đô cử hàng đầu thế giới hạng cân 56 kg nam nhưng Thạch Kim Tuấn chỉ đứng thứ 2 tại giải cử tạ vô địch Đông Nam Á, diễn ra ở Ayutthaya (Thái Lan) chiều 26/6.

Do Singapore không tổ chức môn cử tạ tại SEA Games, các VĐV phải tranh tài ở giải vô địch Đông Nam Á từ ngày 26 đến 28/6. Ở hạng cân thế mạnh 56 kg nam, Việt Nam cử Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn ra tranh tài.

Đô cử người Đà Nẵng bất ngờ đánh bại Thạch Kim Tuấn để giành HCV. Anh đạt tổng cử 273 kg (119 kg cử giật và 154 kg cử đẩy). Thạch Kim Tuấn chỉ giành HCB với tổng cử 272 kg (126 cử giật, 146 cử đẩy).

Thạch Kim Tuấn từng giành 2 HCB ASIAD 2014 khi đạt tổng cử 294 kg. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.

Thạch Kim Tuấn thể hiện tốt ở phần thi thế mạnh cử giật khi chinh phục mức 126 kg, nhưng ở cử đẩy anh hai lần thất bại ở mức tạ 149 kg. Ngược lại, Trần Lê Quốc Toàn chiếm ưu thế rõ rệt ở nội dung cử đẩy, chinh phục mức tạ 154 kg, để giành HCV. Đây là thành tích đáng khen ngợi của đô cử từng vô địch SEA Games 2011.

Ở hạng cân 62 kg nam, Trần Ngọc Trung xuất sắc giành HCV với tổng cử 281 kg (129 kg cử giật và 152 kg cử đẩy). Còn ở hạng cân 53 kg nữ, Nguyễn Thị Thúy giành HCB khi đạt tổng cử 201 kg (86 kg cử giật và 115 kg cử đẩy).

Giải cử tạ vô địch Đông Nam Á là bước chuẩn bị cho các VĐV Việt Nam trước thềm giải châu Á ở Thái Lan vào tháng 9 cũng như giải VĐTG ở Mỹ vào tháng 11.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục