Nguyễn Xuân Quốc: "Chấn thương làm tôi mạnh mẽ hơn"

07:45 Thứ tư 04/04/2018

TinTheThao.com.vnGần nửa năm vắng bóng để điều trị chấn thương dây chằng gối, số 7 của Thang Long Warriors bắt đầu tập luyện để trở lại với thể trạng và tinh thần còn tốt hơn trước.

Từ sau những hình ảnh cổ vũ cho đội bóng trên khán đài và ăn mừng chức vô địch VBA cùng các cầu thủ Thang Long Warriors, ít thấy bóng dáng của Nguyễn Xuân Quốc trong những hoạt động về bóng rổ. Bởi anh gặp ít nhiều sự khó khăn trong di chuyển sau khi phải phẫu thuật đầu gối để chữa chấn thương dây chằng gặp phải trong trận đấu Derby Hà thành mùa trước.

22519176_337207466690829_4932585675867983308_n

 Không đánh được thì cổ vũ đồng đội

Bóng ma chấn thương luôn là một vấn đề nhức nhối với thể thao chuyên nghiệp, nhất là với một bộ môn va chạm nhiều như bóng rổ. Không ít các cầu thủ đã phải từ giã sự nghiệp từ rất sớm sau ca chấn thương và đánh mất chính mình sau khi hồi phục.

Tuy nhiên với Xuân Quốc, sự lạc quan luôn hiện diện trong lời nói và thần thái của anh. Đối với chàng cầu thủ sinh năm 1994 này thì chấn thương xảy đến cũng chỉ là một tai nạn nhẹ trong nghiệp thể thao mà ai cũng từng trải qua mà thôi.

Tôi tin những gì mà huấn luyện viên cá nhân cũng là người bạn thân của tôi đang cố gắng để giúp bản thân tôi phục hồi tốt nhất. Chúng tôi sử dụng những bài tập phát triển cơ thể sao cho phù hợp và bổ trợ tốt dây chằng cũng như thích nghi với những hoạt động thi đấu bóng rổ”.

23519317_346028522475390_2943182524370488804_n

 Đồng đội cũng luôn nhớ tới Xuân Quốc

Tài năng trẻ đến từ vùng biển Vũng Tàu chia sẻ về lịch trình thường ngày của anh gắn liền với phòng gym, sân bóng rổ và bãi biển. Không khí trong lành của biển xanh, cát trắng đã xua tan đi những đau đớn và buồn bã trong cái ngày mà cú tiếp đất định mệnh khiến Xuân Quốc phải rời xa sân bóng một thời gian dài.

Gia đình, bạn bè và người yêu chính là chỗ dựa vững vàng luôn động viên, an ủi và là động lực lớn cho chủ nhân chiếc áo số 7 quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn sau chấn thương.

Mặc dù mọi thứ tiến triển tốt hơn, nhưng Xuân Quốc vẫn chưa muốn trở lại ngay trong mùa giải VBA 2018 cho nên tên của anh đã không xuất hiện tại VBA Draft. “Tôi muốn mình phải đạt được thể trạng tốt nhất, khi tôi trở lại, mọi thứ sẽ là một trang sách mới” – MVP nhiều năm liền của Vũng Tàu quả quyết.

23472139_346028582475384_6640381162396792926_n

 Luôn lạc quan tin tưởng sắp trở lại

Tuy nhiên điều chắc chắn mà Xuân Quốc đã hứa với người hâm mộ rằng anh sẽ trở lại vào mùa giải năm 2019 với Thang Long Warriors với một con người mới, phong cách thi đấu mới và … số áo mới.

Xuân Quốc mong muốn: “Dù không thi đấu ở mùa này nhưng tôi mong các cổ động viên hãy ủng hộ hết mình cho những chiến binh Thăng Long và chờ đón sự trở lại của tôi vào mùa sau”.

Tinh thần lạc quan và tình yêu với màu cờ sắc áo của chàng cầu thủ trẻ này là điều đáng học hỏi cho tất cả các cầu thủ tham gia VBA.

21762013_330852693992973_

 Trở lại sẽ lợi hại hơn trước!

Môi trường chuyên nghiệp luôn đầy rẫy những khó khăn và rủi ro nhưng chính sự quan tâm và yêu thương của gia đình, người thân cũng như đội bóng và người hâm mộ sẽ giúp các cầu thủ mạnh mẽ bước qua những thử thách trong cuộc sống của họ.

Xem clip Nguyễn Xuân Quốc đang nỗ lực trở lại

Vô Trần - theo bongro24h.vn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục