Nguyễn Trần Anh Tuấn đoạt 3 HCB cử tạ trẻ thế giới

15:33 Thứ sáu 10/04/2015

Sáng 10/4, lực sĩ người TP HCM mang về tấm 3 HCB cho cử tạ Việt Nam ở hạng cân 56 kg nam ở Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới 2015 diễn ra tại Lima (Peru).

 

Ba HCB của Nguyễn Trần Anh Tuấn đạt được ở các nội dung cử giật (115 kg), cử đẩy (145 kg) và tổng cử (260 kg). Ở cả 3 nội dung, Anh Tuấn đều xếp sau đô cử người Trung Quốc Lin Zhixiang (cử giật 116 kg, cử đẩy 146 kg và tổng cử 262 kg).

Nguyễn Trần Anh Tuấn (bìa trái) tiến bộ nhanh ở hạng cân 56 kg nam trong thời gian qua.

Tại hạng cân này , một VĐV khác của Việt Nam là Lý Quang Vinh đoạt HCĐ nội dung cử giật (105 kg). Tuy nhiên, anh chỉ xếp thứ 8 nội dung cử đẩy (123 kg). Tổng thành tích 2 nội dung, vận động viên sinh năm 1999 của Việt Nam đứng thứ 5.

Trước đó một ngày, Khổng Mỹ Phượng mang về cho cử tạ Việt Nam một HCV, một HCB ở hạng cân 44 kg nữ. Lê Nguyễn Quốc Bảo cũng sở hữu một HCĐ, 2 HCB hạng cân 50 kg nam. Chung cuộc, tuyển cử tạ Việt Nam giành một HCV, 6 HCB và 2 HCĐ tại Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới 2015 dù chỉ mang sang 4 VĐV, tham dự 3 hạng cân.

Nguyễn Trần Anh Tuấn (sinh năm 1998) được xem là người kế tục đàn anh Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56 kg nam cho cử tạ Việt Nam. Anh từng giành HCB giải trẻ châu Á và thế giới năm 2013. Tại Olympic trẻ tổ chức ở Nam Kinh năm 2014, đô cử này cũng đoạt HCB chung cuộc với tổng cử 243 kg, xếp sau Meng Cheng (Trung Quốc, tổng cử 283 kg).

Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục