Nguyễn Tiến Minh vào vòng 3 giải Thụy Sĩ mở rộng

01:19 Thứ sáu 16/03/2012

Sau khi vượt qua vòng 1 do đối thủ bỏ cuộc, Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng ấn tượng trước đối thủ người Ấn Độ Parupalli Kashyap (hạng 29 thế giới) với tỉ số 2-0 rạng sáng 15-3 để có mặt ở vòng 3 giải Thụy Sĩ mở rộng.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có khởi đầu khá thuận lợi tại giải Thụy Sĩ mở rộng - Ảnh: TTO

Hiện tại, dù xếp hạng thấp hơn Tiến Minh nhưng trình độ của Parupalli Kashyap không hề kém tay vợt người Việt Nam.

Theo kết quả thống kê, trong bốn lần đối đầu trước đây, Tiến Minh đã có hai trận thắng và hai trận thua trước Kashyap. Trong đó, lần thắng gần đây nhất của Tiến Minh là vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1 tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2011 với tỉ số 2-1 (24-22 17-21 22-20) trong trận đấu kéo dài đến... 81 phút!

Chính vì thế, trước trận đấu sống còn này, dự báo cơ hội chia đều cho cả hai.

Ngay từ đầu trận đấu, với quyết tâm cao Tiến Minh đã nhanh chóng vượt qua đối phương 21-13. Sang ván thứ 2, tay vợt người Ấn Độ đã thi đấu rất cố gắng nhưng cũng chỉ cầm cự được Tiến Minh ở giai đoạn cuối và chấp nhận gác vợt với tỉ số 18-21, sau 38 phút tranh tài.

Với kết quả này, đối thủ tiếp theo của Tiến Minh sẽ là tay vợt hạng 17 thế giới Hans Kristian Vittinghus (Đan Mạch), hiện xếp hạt giống số 14 của giải.

Dù có thứ hạng thấp hơn Tiến Minh nhưng với chiều cao 1,8m và nặng 80kg, Hans Kristian Vittinghus đang có lợi thế về thể hình, thể lực. Trong quá khứ, hai tay vợt này chưa từng gặp nhau.

M.TR | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục