Nguyễn Tiến Minh: ‘Hãy tin tưởng ở tôi’

08:51 Thứ ba 17/07/2012

Tiến Minh đã sớm xác định mục tiêu cho kỳ Thế vận hội năm nay: vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 1/16.

Olympic London 2012 là lần thứ 2 liên tiếp tay vợt Nguyễn Tiến Minh đại diện cho cầu lông Việt Nam góp mặt tại đấu trường thế thao số 1 hành tinh. Hơn thế, với việc ra quân ở vòng bảng môn cầu lông vào ngày 28/7 tới, tay vợt này là người nhận lãnh trọng trách “mở hàng” Thế vận hội 2012 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Hiểu rõ sứ mệnh “tiên phong” của mình, cũng như muốn xóa đi nỗi đau bị loại ngay từ vòng 1 của kỳ Olympic Bắc Kinh 2008, Tiến Minh đã sớm xác định mục tiêu cho kỳ Thế vận hội năm nay: vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 1/16. “Nói thực là tôi luôn mơ ước giành huy chương ở đấu trường Olympic. Dẫu vậy, sân chơi này có tính cạnh tranh rất cao. Thế nên không thể nói trước điều gì. Mục tiêu trước mắt của tôi là giành vé vào vòng 1/16. Tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đó, cũng như tạo đà tâm lý thuận lợi cho các đồng đội ở đoàn Thể thao Việt Nam”, Tiến Minh cho biết.

Tiến Minh. Ảnh: Như Ý

Theo BXH cầu lông thế giới vừa công bố, Tiến Minh hiện đang đứng ở vị trí thứ 11. Một thứ hạng giúp cho tay vợt này trở thành hạt giống ở 1 trong số 16 bảng đấu của nội dung đơn nam cầu lông Olympic 2012. Được biết, tại vòng bảng của kỳ Thế vận hội năm nay, các tay vợt sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định VĐV xuất sắt nhất vào vòng 1/16. Kể từ vòng 1/16, các tay vợt mới bắt đầu đấu loại trực tiếp để lấy vé vào vòng sau.

Với thể thức thi đấu như vậy, cơ hội vào vòng 1/16 có vẻ rộng mở cho Tiến Minh khi anh sẽ không phải chạm trán với các đối thủ quá mạnh ở vòng bảng. Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, Tiến Minh mới chỉ đạt được 90% phong độ do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gót chân gặp ở giải Indonesia Super Series Premier vừa qua. Bên cạnh đó, việc anh không còn được dẫn dắt bởi HLV Asep Suharno (người Indonesia), cũng khiến giới chuyên môn lo lắng. Tuy nhiên, tay vợt này trấn an: “Tôi hiểu trình độ của mình đang ở đâu. Dù khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được vòng bảng. Các CĐV hãy tin tưởng ở tôi!”.

Thái Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục