Nguyễn Thị Oanh giành 6 HCV giải điền kinh vô địch quốc gia 2015

13:22 Thứ ba 13/10/2015

Ở ngày thi đấu cuối cùng giải điền kinh vô địch quốc gia 2015, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV thứ 6 khi cán đích đầu tiên nội dung 200m. Thành tích này giúp Hà Nội giành luôn vị trí nhất toàn đoàn giải đấu năm nay.

Sáng 13/10, giải điền kinh vô địch quốc gia 2015 bước vào ngày thi đấu thứ 5 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng. Trên đường chạy 200m của nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định mình không có đối thủ khi cán đích đầu tiên với thành tích 23 giây 54. Đây cũng là HCV thứ 6 của VĐV trẻ người Hà Nội ở giải đấu này. Giành HCB là VĐV Lê Thị Mộng Tuyền của TPHCM với thành tích 24 giây 10, VĐV Lê Tú Chinh của TPHCM giành HCĐ.

Nguyễn Thị Oanh kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2015 với 6 HCV. Ảnh: Internet.

Ở nội dung 200m của nam, VĐV Lê Trọng Hinh của Thanh Hóa tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV với thành tích 21 giây 19, HCB thuộc về VĐV Bùi Bá Hạnh của Quân đội với thông số 21 giây 65. VĐV Trần Anh Cường của Khánh Hòa giành HCĐ với thành tích 21 giây 92.

Ở chung kết nội dung ném lao, Nguyễn Hoài Văn của Long An giành HCV với thành tích 67m93. HCB thuộc về VĐV Nguyễn Trường Giang của Bến Tre với thành tích 67m25. VĐV Nguyễn Trung Tân của Quân đội giành HCĐ với thông số 60m78.

Tại chung kết nội dung 1.500m nữ, Đỗ Thị Thảo của Hà Nội giành HCV với thông số 4 phút 23 giây 05, VĐV Nguyễn Thị Phương của Thanh Hóa giành HCB vơi 4 phút 26 giây 81. HCĐ thuộc về VĐV Lò Thị Thanh của Sơn La.

Ở chung kết nội dung 1.500m của nam, VĐV Dương Văn Thái của Nam Định bảo vệ thành công HCV đã giành được tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần 7-2014 với thành tích 3 phút 52 giây 75, HCB thuộc về VĐV Trần Trung Trí của Bình Dương, VĐV Phạm Tiến Sản của Bắc Giang giành HCĐ.

Ở chung kết nội dung nhảy 3 bước nữ, VĐV Vũ Thị Mến của Nam Định giành HCV với thành tích 13m70. VĐV Trần Huệ Hoa của TPHCM không thể bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung này khi chỉ có thành tích 13m56 và giành HCB. VĐV Bùi Thu Thảo của Hà Nội giành HCĐ với thành tích 12m75.

Ở chung kết nội dung nhảy sào nữ, Trương Thị Thu mang về cho đoàn Thanh Hóa tấm HCV với thành tích 3m50, HCB thuộc về Trần Thị Lan của Hà Nội với thành tích 3m30, HCĐ thuộc về Trương Thị Thi của Thanh Hóa.

Ở nội dung 10.000m, VĐV Nguyenx Văn Lai của Quân đội chưa có đối thủ trên đường chạy này khi về đích đầu tiên với thành tích 30 phút 46 giây 98, giành HCB là một VĐV khác của Quân đội là Đỗ Quốc Luật với thành tích 30 phút 56 giây 75. HCĐ thuộc về VĐV Lê Văn Thao của Thanh Hóa với thành tích 31 phút 08 giây 55.

Ở nội dung 7 môn phối hợp nữ, VĐV Dương Thị Việt Anh của Bạc Liêu giành HCV vơi tổng điểm 4743, VĐV Phạm Thị Kiều Oanh của Hà Nội giành HCB với tổng điểm 4586, HCĐ thuộc về Nguyễn Linh Na của Quân đội với tổng điểm 4507.

Kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2015, đoàn Hà Nội với 14HCV - 6 HCB - 4 HCĐ đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp HC. Quân đội đứng vị trí thứ 2 với 7 HCV - 7 HCB - 7 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn Thanh Hóa với 6 HCV - 2 HCB - 3 HCĐ. Á quân tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2014, Nam Định chỉ đứng vị trí thứ 4 với 3 HCV - 3 HCB - 4 HCĐ. Thành tích của đoàn Nam Định không được tốt do VĐV Nguyễn Thị Huyền rút tên khỏi giải không thi đấu vào phút chót do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trung Kiên | 12:00 13/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục