Nguy cho Big Six, Leicester City tham vọng, đã sẵn sàng chơi lớn

18:43 Thứ tư 23/10/2019

TinTheThao.com.vnSở hữu đội hình chất lượng, một HLV tài giỏi cùng vị trí hạng 3 hiện tại, Leicester thậm chí còn vừa lên kế hoạch tăng cường sức mạnh trong thời gian tới.

Ngoại trừ Chelsea với việc bị cấm chuyển nhượng cùng Liverpool đang sở hữu đội hình đồng đều ở các tuyến, 4 CLB còn lại của nhóm Big Six là Man City, Man United, Arsenal Tottenham đã đồng loạt nổ những 'bom tấn' trong mùa Hè. Động thái trên hứa hẹn sẽ thêm một mùa giải mà đa phần các đội Big Six tiếp tục thống trị nhóm đầu Premier League.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, sau 9 vòng đầu tiên, chỉ mỗi Liverpool thi đấu như kỳ vọng. Nhà vô địch châu Âu giành đến 25/27 điểm tối đa. Man City dù đang xếp hạng nhì nhưng đã thất bại đến 2 lần, bằng một nửa số trận thua mùa trước. Trong khi đó, Arsenal, Tottenham và Man United trình diễn một phong độ bất ổn lần lượt xếp hạng 5, 7 và 14 trên BXH. Còn Chelsea, họ đã có phong độ tốt trong thời gian qua nhưng khởi đầu tệ hại khiến The Blues tạm hài lòng với vị trí thứ 4.

Nguy cho Big Six, Leicester City tham vọng, đã sẵn sàng chơi lớn - Bóng Đá

 Leicester đang xếp hạng 3 trên BXH.

Cục diện trên đã mở ra cơ hội chen chân vào top đầu cho một CLB ngoài Big Six, Leicester City. Với thành tích 5 thắng, 2 hòa, 2 thua, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 17 điểm, bằng điểm Chelsea nhưng hơn về hiệu số. Họ cũng chỉ kém Man City vỏn vẹn 2 điểm. Hai thất bại của Bầy sói đến hiện tại diễn ra trước Man United và Liverpool. Đó đều là những trận thua tối thiểu trên sân khách trong bối cảnh Leicester đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cả 2.

Việc những 'chú ngựa ô' xuất hiện mỗi mùa giải Premier League không phải là hiếm nhưng đa phần họ đều bị 'bóp nghẹt' ở nửa sau hành trình khi lối chơi phần nào đã bị bắt bài. Kể từ sau cơn địa chấn của chính Leicester mùa 2015/16 thì 3 năm gần nhất, top 6 thuộc về Big Six.

Tuy nhiên, nếu đánh giá Leicester City lúc này như một 'chú ngựa ô' là nhận định có phần không chính xác bởi Bầy sói đang sở hữu một đội hình chất lượng, sẵn sàng duy trì cuộc chiến với Big Six đến cuối mùa giải. Trong tay Brendan Rodgers là một sát thủ Jamie Vardy trung bình ghi hơn 15 bàn mỗi mùa Premier League, một nhạc trưởng thông minh, tinh quái James Maddison, một máy quét là quán quân tắc bóng 2 năm gần nhất Wilfred Ndidi, một thủ thành Kasper Schmeichel với phong độ ổn định trong khung gỗ. Ngoài ra, những cái tên như Jonny Evans, Ben Chilwell, Ayoze Perez, Youri Tielemans đủ để đảm bảo cho sự thành công của Leicester. Bản thân Brendan Rodgers cũng là một nhân tố làm nên sức mạnh của Bầy sói lúc này, ông đã có kinh nghiệm dẫn dắt Liverpool đồng thời giúp Celtic thống trị mọi danh hiệu Scotland trong hơn 2 mùa giải.

Nguy cho Big Six, Leicester City tham vọng, đã sẵn sàng chơi lớn - Bóng Đá

 Maddison và Vardy là bộ đôi đáng sợ của Leicester.

Với những yếu tố trên, Leicester City đã đủ khả năng làm khó nhóm Big Six. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo thông tin từ Telegraph, Brendan Rodgers cùng đội ngũ của ông đã sẵn sàng cho 'nổ' số tiền 80 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đây là số tiền họ thu về được từ Man United trong thương vụ bán Harry Maguire. Dù vậy, Leicester vẫn chưa kịp sử dụng mùa Hè vừa qua.

Mục tiêu Leicester nhắm đến là một trung vệ để chia lửa cho cặp đôi Evans-Soyuncu. Hiện tại, Nathan Ake (Bournemouth) và James Tarkowski (Burnley) là 2 ứng cử viên hàng đầu.

Nguy cho Big Six, Leicester City tham vọng, đã sẵn sàng chơi lớn - Bóng Đá

Tarkowski, Ake - 2 mục tiêu Bầy sói nhắm đến.

Ngoài ra, Leicester cũng sẵn sàng chi tiền để bổ sung thêm một ngôi sao tấn công chạy cánh. Với những kế hoạch đặt ra, Bầy sói hứa hẹn sẽ phá vỡ ách thống trị 3 năm liên tiếp của nhóm Big Six, mang đến màu sắc tươi mới cho giải đấu.

Video: Klopp nói về sự nguy hiểm của Vardy

Thành Đạt | 18:30 23/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục