Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn'

14:01 Thứ sáu 27/11/2020

Hãy cùng điểm qua, những cầu thủ đến từ xứ lục lăng đã thi đấu thế nào trong màu áo nửa đỏ thành Manchester.

 

Bàn thắng đầu tiên của Martial cho AS Monaco

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Đầu tiên là huyền thoại Eric Cantona, người đã ghi 64 bàn sau 143 trận ra sân. Ông là cầu thủ được nhiều CĐV yêu mến không chỉ vì cá tính mà còn vì tài năng kiệt xuất.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Chỉ chơi 48 trận cho M.U khi đã bước sang độ tuổi xế chiều, thế nhưng Laurent Blanc vẫn kịp giành danh hiệu Premier League trước khi ra đi.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Từng được xem là thủ môn danh giá khi cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998, thế nhưng Fabien Barthez lại là "bom xịt" tại sân Old Trafford khi chỉ ra sân 92 trận trước khi rời đi.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Không quá nổi bật, tuy nhiên Mikael Silvestre lại thi đấu rất tròn vai và là một cầu thủ đa năng tại Manchester United. Tính tổng thể, anh ra sân tới 249 trận và ghi 6 bàn thắng trước khi gia nhập Arsenal.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Thêm một huyền thoại khác của Quỷ đỏ mang quốc tịch Pháp đó là Patrice Evra. Cựu sao AS Monaco nổi tiếng với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và lối chơi đầy tốc độ. Sau 273 trận ra sân, anh đóng góp 7 bàn thắng và cùng M.U giành được cả Premier League lẫn Champions League. 

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 86 trận, 26 bàn thắng là những gì Louis Saha làm được trước khi rời M.U để gia nhập Everton. 

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Từng được kỳ vọng sẽ là nhân tố chạy cánh sáng giá, thế nhưng lối chơi rườm rà đã khiến Gabriel Obertan bị bật bãi khỏi sân Old Trafford. Cựu sao Bordeaux chỉ khoác áo Quỷ đỏ vỏn vẹn 14 trận trước khi rời đi.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Một "bom xịt" khác của Manchester United là Morgan Schneiderlin, người từng suýt chôn vùi sự nghiệp của mình khi HLV Louis Van Gaal lên nắm quyền tại M.U. Nhưng có một thực tế là sau khi gia nhập Everton, anh cũng không còn duy trì phong độ như khi còn chơi cho Southampton.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Tính đến lúc này, Anthony Martial đã ghi 51 bàn sau 150 trận ra sân cho Quỷ đỏ. Với việc chỉ mới 24 tuổi, sẽ còn rất nhiều thời gian để anh cống hiến thêm và nâng cao thành tích của mình.

Người Pháp ở Man Utd: 2 huyền thoại, 2 bom xịt và 1 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Và cuối cùng là cái tên Paul Pogba, người từng được xem là "kẻ nổi loạn" khi liên tục vướng vào những rắc rối bên lề sân cỏ. Anh thản nhiên để người đại diện công kích M.U, đồng thời có những mâu thuẫn với Jose Mourinho. Mãi đến khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, mọi chuyện mới yên ổn với Quỷ đỏ và cá nhân tuyển thủ Pháp.

Giang Nam | 13:03 27/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục