'Ngọc thô' Ligue 1: Vincent Koziello - Xavi mới của bóng đá Pháp

18:32 Thứ ba 06/12/2016

TinTheThao.com.vnVincent Koziello, tiền vệ mới 21 tuổi của Nice đang khiến tất cả phải ngã mũ với màn trình diễn tuyệt vời của mình ở Ligue 1.

Vincent-Koziello

  Vincent Koziello đang là tài năng đầy triển vọng ở Ligue 1. Ảnh: ESPN.

Sau 16 vòng đấu, chính Nice chứ không phải PSG, Monaco hay Lyon mới là đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1. Thành công của đội chủ sân Stade Municipal du Ray đến từ phong độ tuyệt vời của Mario Balotelli, Alassane Pléa, Ricardo Pereira hay Younès Belhanda. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không kể đến cái tên Vincent Koziello.

Vincent Koziello năm nay 21 tuổi, sở hữu thể hình không lấy gì làm lý tưởng (cao 1m68, nặng 58 kg). Tuy nhiên, anh vẫn có chỗ đứng trong đội hình, thậm chí đang từng bước khẳng định mình là cầu thủ không thể thiếu. Mùa trước, Koziello ra sân từ đầu đến 32 trận ở Ligue 1, chơi cực hay, giúp Nice cán đích ở vị trí thứ 4 trên BHX. Sau đó, anh được người ta gọi với mỹ danh Xavi của nước Pháp.

Và mặc cho người ta tung hô, Koziello vẫn tỏ ra đầy khiêm tốn. "Tôi không hề đánh giá cao bản thân mình". Khi được hỏi về khả năng vô địch của Nice, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ tại Nantes nói thêm: "Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá. Nhưng còn quá sớm để nói về khả năng vô địch của Nice mùa này." Và một điều khá thú vị, anh là tài năng hiếm hoi vẫn còn sống chung với bố mẹ.

Phải thừa nhận Vincent Koziello là mẫu cầu thủ khác biệt với huyền thoại Barcelona. Anh cũng là tiền vệ có lối chơi thông minh, sở hữu khả năng chuyền bóng ngắn cực tốt, nhưng là cầu thủ của những khoảnh khắc, thay vì có được sự ổn định và tạo ảnh hưởng lớn đến lối chơi toàn đội như Xavi.

Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Vincent Koziello:

Mùa trước, sao trẻ người Pháp này có tổng cộng 1.700 đường chuyền, ít hơn đến 1.000 so với 2 tiền vệ trung tâm còn lại của Nice là Nampalys Mendy và Jean Seri. Bù lại, Koziello mạnh mẽ hơn, luôn có sự tập trung cao độ, và đặc biệt là rất chịu khó tranh chấp, với khả năng tắc bóng ấn tượng. Sự máu lửa của anh thể hiện qua 9 thẻ vàng phải nhận mùa 2015/16, với 42 lần đánh chặn, thắng 84 sau 108 lần tắc bóng.

Dù còn rất trẻ, nhưng Koziello cho thấy sự chững chạc, tự tin hiếm thấy. Anh ít khi chuyền an toàn, mà thay vào đó là tung ra những đường phát động tấn công, với nhiệm vụ chính là chuyển thế trận từ phòng ngự sang phản công. Đó cũng là đòi hỏi tối quan trọng của một mẫu tiền vệ hiện đại. Mùa này, Koziello đã có 1 bàn thắng cho Nice sau 977 phút thi đấu ở Ligue 1 lẫn Champions League, nhưng điều mà anh khiến người ta ấn tượng hơn cả là khả năng chuyền bóng chính xác lên đến 89.7%.

Theo thông tin mà Le10 Sport của Pháp tiết lộ, huấn luyện viên Arsene Wenger đang rất ưng ý những tố chất của Vincent Koziello và xem anh là sự thay thế lí tưởng cho lão tướng Santi Cazorla. Nếu đến Arsenal, đội bóng hứa hẹn sẽ rất hợp với phong cách của Koziello, lại được sự mài giũa của HLV Wenger, có lẽ đó là nơi lý tưởng để 'viên ngọc thô' này rực sáng.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 17:08 06/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục