Nghề mưu sinh sau khi giải nghệ của cầu thủ Việt

19:33 Thứ ba 04/10/2016

Sau khi giải nghệ, đa số tuyển thủ làm huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật. Một số khác đầu tư nuôi gà, trồng cà phê hoặc kinh doanh để kiếm sống.

Cuu-cau-thu-viet-giai-ngh

  Thủ môn Dương Hồng Sơn - Quả bóng vàng Việt Nam 2008, cầu thủ xuất sắc giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 quyết định giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải 2015. Chia tay sự nghiệp thi đấu, Dương Hồng Sơn làm HLV đào tạo trẻ của CLB Hà Nội T&T. Thời gian rảnh còn lại, anh giúp bà xã bán nông sản, bán yến sào. Cơ ngơi lúc này của thủ môn người Nghệ An khá đồ sộ. Anh sở hữu biệt thự lớn ở ngoại thành Hà Nội và xế hộp Audi Q7 trị giá gần 4 tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Cuu-cau-thu-viet-giai-ngh

 Cũng giống Dương Hồng Sơn, Minh Phương chia tay sự nghiệp cầu thủ năm ngoái, sau khi cùng Đà Nẵng xếp thứ 9 ở V-League 2015. Tuy nhiên, cựu tiền vệ tài hoa của tuyển Việt Nam đã ký hợp đồng để trở thành Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Phước, đội bóng chơi ở hạng Nhất 2016. Song song với đó, Minh Phương cho biết anh đang tiếp tục học để hoàn thành khóa HLV chuyên nghiệp kéo dài 4 năm, dự kiến sẽ kết thúc vào 2017. Ảnh: FBNV.

Cuu-cau-thu-viet-giai-ngh

 Tuy chưa giải nghệ, tiền đạo Anh Đức thuộc biên chế Bình Dương đã bắt đầu đầu tư vào sản xuất giày và trang phục đá bóng mang thương hiệu AD - 2 chữ viết tắt của tên anh. Bên cạnh đó, Anh Đức mới xây thêm khách sạn tại Bình Dương để mở rộng hình thức kinh doanh. Lúc này, khối tài sản của tiền đạo Bình Dương được ước tính tới gần 100 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền thu được từ đá bóng). Ảnh: FBNV.

Cuu-cau-thu-viet-giai-ngh

 Cựu tuyển thủ Quốc Vượng sau khi giải nghệ từng làm việc tại công ty vận tải Văn Minh. Sau đó, anh chuyển sang làm truyền thông cho một hãng đồ uống tới nay. Thu nhập không cao, nhưng công việc mới giúp Quốc Vượng có đủ kinh tế để chăm lo cho gia đình. Ảnh: FBNV.

Cuu-cau-thu-viet-giai-ngh

 Phùng Văn Nhiên, cầu thủ khoác áo Hải Phòng giành huy chương bạc V-League 2016 từng có ý định giải nghệ sau khi gặp chấn thương liên miên. Văn Nhiên và bà xã đã đầu tư 12 hecta cà phê và hồ tiêu tại quê nhà Pleiku (Gia Lai), trị giá khoảng 6 tỷ đồng để kiếm thêm thu nhập sau khi giải nghệ. Ảnh: FBNV.

Cuu-cau-thu-viet-giai-ngh

 Mới đây, Quang Hải cũng chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau khi bị mắc thoát vị đĩa đệm. Tiền đạo người Khánh Hòa trở về quê hương mở trang trại nuôi gà đá (gà chòi). Bên cạnh đó, anh phụ giúp bà xã kinh doanh nhà hàng hải sản và bán yến sào. Quang Hải cũng sở hữu cơ ngơi khang trang ở quê nhà. Năm ngoái, anh mua chiếc Mercerdes C200 màu trắng trị giá 1,6 tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Nguồn: Zing.vn
Hà Giang | 19:10 04/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục